Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN của ông Đào Văn Hưng không nêu lý do nhưng trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã cho biết ông Hưng mất chức là do điều hành yếu để EVN thua lỗ.
Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của EVN, Kiểm toán Nhà nước xác định lỗ trong sản xuất kinh doanh của EVN lên đến hơn 8.400 tỉ đồng. Tính đến thời điểm 31-12-2011, nợ phải trả của EVN lên đến gần 240.000 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ phải trả cao gấp 4,22 lần vốn chủ sở hữu, vượt quá mức giới hạn theo quy định của Chính phủ là không quá 3 lần.
Điển hình mà Bộ trưởng Vũ Đức Đam dẫn ra để minh chứng cho sự điều hành yếu kém của ông Đào Văn Hưng là thất bại trong “phi vụ” đầu tư ngoài ngành: EVN Telecom. Năm 2010, công ty con này của EVN lỗ hơn 1.000 tỉ đồng, nâng nợ phải trả lên tới 7.760 tỉ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ là 1.586 tỉ đồng, tức hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của EVN Telecom tới mức quá cao là 5,1 lần.
Việc EVN cũng như các tập đoàn Nhà nước làm ăn thua lỗ đã khiến người dân bức xúc từ lâu. Các tập đoàn Nhà nước vốn nhận được quá nhiều ưu ái từ nguồn vốn, tài nguyên cho tới thị trường... nhưng luôn thuộc nhóm kinh doanh kém hiệu quả nhất.
Một trong những điều khiến dư luận bức xúc nhất là làm ăn thua lỗ triền miên song hầu như chưa thấy người đứng đầu những doanh nghiệp Nhà nước này bị cách chức, giáng chức ngoài những người vi phạm pháp luật. Trong khi đó, những chế tài với người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ liên miên đã có nhiều năm.
Thủ tướng Chính phủ 4 năm trước đã ban hành quy chế giám sát đối với doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ, trong đó yêu cầu cách chức hoặc thay thế những người quản lý, điều hành doanh nghiệp thua lỗ. Quy định đã có nhưng gần như chưa thấy “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” được rút ra để truất quyền lãnh đạo của các vị đứng đầu những doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ.
“Thẻ đỏ” với ông “chủ tịch” EVN vì thế mang một thông điệp được người dân và dư luận mong đợi. Những chiếc thẻ như vậy cần được rút ra với tất cả những vị đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước làm ăn yếu kém, thua lỗ triền miên.
Bình luận (0)