Bán lẻ tăng tốc

Chủ Nhật, 05/02/2012 23:21

Dù kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nhưng lĩnh vực bán lẻ vẫn thành công lớn. Đó là động lực để các nhà bán lẻ chạy đua mở rộng hệ thống


Khách hàng mua sắm tại một siêu thị BigC. Ảnh: Hồng Thúy
Mặc dù từ vị trí thứ 14 (năm 2010) bị rớt xuống thứ 33 (năm 2011) trong bảng xếp hạng các thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất do Tổ chức AT Kearney - một tổ chức nghiên cứu độc lập - bình chọn nhưng Việt Nam vẫn là thị trường bán lẻ nhiều tiềm năng, đầu tư vào bán lẻ vẫn tăng mạnh.

Đua nhau mở siêu thị

Tính đến cuối năm 2011, đã có hơn 10 nhà bán lẻ được xếp hạng và có tên tuổi trên thế giới vào Việt Nam. Cuối năm 2011, tập đoàn bán lẻ Aeon (Nhật Bản) quyết định đầu tư 101 triệu USD vào Việt Nam thông qua kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị mang thương hiệu Jusco trên cả nước. Cuối tháng 7 - 2011, tập đoàn bán lẻ E-Mart (Hàn Quốc) đã ký kết thiết lập liên doanh bán lẻ tại Việt Nam với Tập đoàn U&I (Việt Nam). Liên doanh này có vốn đầu tư ban đầu 80 triệu USD và E - Mart Việt Nam dự kiến khởi động dự án đầu tiên trong năm 2012. Theo kế hoạch, đến năm 2020, E - Mart Việt Nam sẽ có chuỗi 52 siêu thị, cửa hàng tại các đô thị lớn và tổng đầu tư sẽ tăng dần đến 1 tỉ USD. Đây là nhà bán lẻ thứ 2 của Hàn Quốc vào Việt Nam. Trước đó, năm 2008, Lotte Mart đã vào Việt Nam. Đến nay, tập đoàn bán lẻ này đã có 2 siêu thị tại TPHCM, dự kiến trong năm 2012 sẽ mở thêm 2 siêu thị ở Đồng Nai và Đà Nẵng, đến năm 2020 sẽ có 60 siêu thị tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Tập đoàn Dairy Farm (Hồng Kông) đã liên kết với Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội mở siêu thị Giant đầu tiên tại Việt Nam ngay Trung tâm Thương mại Crescent Mall, quận 7 – TPHCM và tiếp theo sẽ là nhiều siêu thị khác trên cả nước. Guardian (thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đã thành công tại nhiều nước ở Đông Nam Á với hơn 700 cửa hàng) cũng vừa khai trương liên tiếp 3 cửa hàng trong quý IV/2011.

Những “người cũ” đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm như Metro, BigC cũng không đứng ngoài cuộc chạy đua mở rộng hệ thống. Trong năm 2011, 2 hệ thống bán lẻ này liên tiếp cho ra đời thêm siêu thị mới, nâng tổng số lên 17 siêu thị Metro và 18 siêu thị BigC. BigC đặt mục tiêu đến  năm 2013 sẽ có 29 siêu thị trên cả nước, Metro cũng sẽ có 30-35 siêu thị trong vòng 3-5 năm tới.

Trong nước, Liên hiệp HTX Thương mại Sài Gòn – Saigon Co.op cũng đặt mục tiêu năm 2012 mở thêm 8-10 siêu thị và 30 cửa hàng Co.opFood. Vinatex Mart (siêu thị bán lẻ hàng dệt may thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam) cũng mở liên tục 5 siêu thị vào cuối năm 2011, phấn đấu đến năm 2015 sẽ phát triển lên 200 siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc.

Vẫn đầy tiềm năng

Theo báo cáo mới nhất về thị trường bán lẻ Việt Nam, trang mạng Research and Markets khẳng định Việt Nam là một trong 5 thị trường bán lẻ sinh lời nhiều nhất trên thế giới. Dù có nhiều biến động trên thị trường kinh tế thế giới và trong nước, Bộ Công Thương vẫn lạc quan dự kiến tổng mức bán lẻ thị trường nội địa sẽ đạt khoảng 100 tỉ USD trong năm 2012. Cũng theo Bộ Công Thương, mặc dù các doanh nghiệp (DN) trong nước không có tiềm năng lớn về công nghệ, tài chính nhưng có lợi thế am hiểu thị trường nội địa, mô hình vận hành phong phú phù hợp với môi trường kinh doanh nên vẫn có thể phát huy thế mạnh riêng, cạnh tranh với DN nước ngoài. Song song đó, DN cần tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý và nhân viên trong các chuỗi phân phối, bán lẻ… để tăng sức cạnh tranh.

Theo các DN, thị trường bán lẻ Việt Nam hấp dẫn ở chỗ chưa có nhà bán lẻ nào nắm thị phần chi phối và gần cả trăm nhà bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 20% thị phần bán lẻ cả nước. Các siêu thị, cửa hàng chủ yếu phát triển tại các TP lớn, nhiều địa phương chưa có siêu thị hoặc các cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, cơ hội còn nằm ở sự cởi mở của người tiêu dùng: Sẵn sàng trải nghiệm những mô hình bán lẻ mới.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho rằng năm 2012, thị trường thế giới còn khó khăn nên các nhà đầu tư lớn sẽ chậm đầu tư thêm mà tập trung củng cố, thắt chặt chi tiêu, tính toán mô hình mới để đầu tư tiếp. Vì vậy, nhiều khả năng sẽ không có nhiều nhà đầu tư mới vào Việt Nam. Tuy nhiên, đây là thời điểm thuận lợi để các nhà đầu tư cũ vốn đã am hiểu thị trường mở rộng mạng lưới. Riêng Saigon Co.op trong năm nay sẽ có nhiều thay đổi về hình ảnh cũng như tập trung hơn nữa về dịch vụ, chất lượng hàng hóa để làm hài lòng khách hàng hơn.

Cửa hàng tiện lợi cũng là kênh đầu tư hấp dẫn

Không chỉ mở siêu thị, các nhà bán lẻ còn hướng đến phát triển cửa hàng tiện lợi. Aeon liên kết với Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam phát triển hệ thống khoảng 500 cửa hàng tiện lợi G7 - Ministop trong vòng 5 năm tới. Hiện Ministop và FamilyMart - 2 tên tuổi dẫn đầu về chuỗi cửa hàng tiện lợi của Nhật - đã có mặt tại Việt Nam. 7-Eleven và Lawson cũng được dự đoán sẽ đến Việt Nam trong năm 2012. Tập đoàn Daison (Nhật) đã có 6 cửa hàng, Circle K có hơn 20 cửa hàng và kế hoạch đến năm 2018 đạt 550 cửa hàng. Shop & Go có gần 70 điểm bán 24/24 giờ. Trong nước, Saigon Co.op cũng mở rộng mạng lưới cửa hàng Co.opFood. Theo tính toán của Saigon Co.op, mỗi cửa hàng tiện lợi có từ 2.000 mặt hàng trở lên (chủ yếu là thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, đồ dùng gia đình…), vốn đầu tư khoảng 2 tỉ đồng. Nếu cửa hàng hoạt động tốt, doanh thu có thể lên đến 40-50 triệu đồng/ngày và trong vòng một năm có thể hoàn vốn.

Như Ý
[Quay lại]