Các ưu tiên chiến lược này bao gồm tập trung vào việc phát triển lực lượng đại lý ngoại hạng đẳng cấp thế giới và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu về tiết kiệm và bảo vệ của các phân khúc khách hàng khác nhau.
“Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, triển vọng phát triển của Việt Nam rất tuyệt vời và AIA cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế và tài chính. Cũng như với các thị trường khác ở châu Á, hiện còn một “khoảng trống cần được bảo vệ” rất lớn tại Việt Nam – đó là khoảng trống giữa nhu cầu của những người được bảo vệ và mức độ bảo vệ thực tế mà họ có được. Chúng tôi giàu kinh nghiệm, có nhiều sản phẩm và dịch vụ cũng như sức mạnh về tài chính để giúp người dân Việt Nam xóa bỏ khoảng trống đó. Cơ hội tăng trưởng tại Việt Nam là rất tuyệt vời, AIA sẽ tiếp tục đầu tư vào phát triển kinh doanh và gắn kết lâu dài với người dân Việt Nam” - ông Tucker nói.
“Khoảng trống cần được bảo vệ” liên quan đến sự chênh lệch giữa mức độ bảo hiểm nhân thọ mà khách hàng có với mức độ cần được bảo vệ đầy đủ xét về phương diện tài chính. Theo nghiên cứu mới nhất của Swiss Re, khoảng trống bảo vệ này được dự báo ở mức xấp xỉ 41.000 tỉ USD đối với khu vực châu Á và khoảng trống này đang gia tăng do xu hướng già đi của dân số và tuổi thọ tăng lên. Khoảng trống này ở Việt Nam được dự báo ở mức trên 360 tỉ USD. AIA đã triển khai chiến dịch “Đừng để hụt chân” hồi năm ngoái nhằm nâng cao nhận thức trong toàn khu vực về nhu cầu của người lớn trong việc xóa bỏ khoảng trống đó.