Các nguyên nhân khác ảnh hưởng đến nguồn thu trong quý IV/2011 là sự sụt giảm lợi nhuận của mảng hóa chất và gián đoạn do lũ lụt. Doanh thu của các sản phẩm giá trị gia tăng cao tiếp tục tăng trưởng, chiếm 32% doanh thu toàn năm 2011 do SCG quyết định tiếp tục đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm với ngân sách 2 tỉ baht trong năm 2012.
Trên toàn khu vực, SCG tiếp tục mở rộng hoạt động và theo đuổi mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về phát triển bền vững tại ASEAN, thể hiện qua việc mua lại cổ phiếu bổ sung của TPC. Thương vụ được các cổ đông của SCG thông qua trong buổi họp cổ đông gần đây.
Tại Việt Nam, trong năm tài chính 2011, doanh thu bán hàng của SCG đạt 9,098 tỉ baht, tăng 14% so với năm ngoái nhờ việc mua lại Alcamax Packaging, một trong các công ty sản xuất và phân phối giấy, bao bì lượn sóng hàng đầu Việt Nam. SCG cũng đã đầu tư vào một nhà máy nghiền xi măng tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực sản xuất xi măng xám và xi măng trắng, đồng thời giúp tập đoàn thiết lập 2 nhà máy bê tông tổng hợp tại TPHCM.