So sánh với tháng 2 năm ngoái (tháng có Tết Nguyên đán), nhóm hàng cần nhập khẩu tăng 4,6%, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu giảm 24,7%. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là nhóm hàng hạn chế nhập khẩu lại tăng tới 90,5% (điện thoại di động tăng 1,4 lần, xe máy nguyên chiếc tăng 1,6 lần, nhóm hàng tiêu dùng tăng 88,6%).
Mặc dù nhập khẩu từ thị trường châu Á đã giảm 18,9% nhưng vẫn chiếm tỉ trọng khoảng 77,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.
Tính chung tháng 1, nhập siêu cả nước ước khoảng 100 triệu USD, bằng 1,54% kim ngạch xuất khẩu.
Bình luận (0)