Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Quảng Nam, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động đã dự lễ kỷ niệm.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nêu rõ: Ngày 1-1-1997 là điểm mốc lịch sử, tái lập tỉnh Quảng Nam. Từ khó khăn thiếu thốn, sau 15 năm, kinh tế Quảng Nam tăng trưởng khá, tổng sản phẩm (GDP) thời kỳ 1997 - 2011 tăng bình quân gần 10,6%; tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, bình quân 2,5% - 3%/năm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành quả của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam trong 15 năm qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng Quảng Nam vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn. Do vậy, trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam cần nỗ lực hơn nữa, phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
Bình luận (0)