Thêm 3,5 tỉ đồng hỗ trợ các tiểu thương chợ Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 10/02/2012 11:26

(NLĐO) - Sáng 10-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi đã phát động quyên góp trong CB-CNVC các cơ quan, đơn vị và đã nhận được 3,5 tỉ đồng ủng hộ tiểu thương trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi.

Cùng ngày, UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp với các tiểu thương chợ Quảng Ngãi để bàn phương án hỗ trợ thiệt hại trong vụ cháy chợ.
 
Theo ông Ngô Văn Tươi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, về việc xảy ra vụ hỏa hoạn, công ty sẽ chịu trách nhiệm khi có kết luận điều tra của các cơ quan chức năng.

“Công ty cũng đã cùng với UBND TP nhanh chóng triển khai chợ tạm để bà con có chỗ buôn bán. Trong thời gian 45 ngày, chợ tạm sẽ hoàn thành” - ông Tươi nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cho biết UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành thuế miễn giảm thuế cho bà con.

UBND tỉnh  cũng đã làm việc với các ngân hàng để giãn nợ, khoanh nợ cho các tiểu thương, nhất là tạo điều kiện cho tiểu thương được vay vốn ưu đãi để kinh doanh trở lại trong thời gian sớm nhất.
    
CB-CNVC tỉnh Quảng Ngãi quyên góp ủng hộ tiểu thương chợ Quảng ngãi

Trước đó, Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi đã trích 4 tỉ đồng để hỗ trợ cho bà con tiểu thương với mức mỗi tiểu thương 3 triệu đồng/tháng (trong thời gian 3 tháng). UBND TP Quảng Ngãi hỗ trợ thêm cho mỗi hộ kinh doanh 5 triệu đồng/tháng.

Theo đánh giá sơ bộ, chợ Quảng Ngãi có 428 hộ kinh doanh với 682 lô, sạp. Ước tính, thiệt hại ban đầu khoảng 200 tỉ đồng.

Tin-ảnh: X.Long
[Quay lại]
2 ý kiến

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result