
Nỗ lực ngoại giao mới nhất xuất hiện vài giờ sau khi một vụ nổ bom kép xé toạc những tòa nhà chính phủ ở thành phố lớn thứ hai của Syria, giữa lúc hàng ngàn người chống đối có mặt trong hơn 600 cuộc biểu tình khắp nước và đạn pháo của quân chính phủ tiếp tục gây kinh hoàng cho thành phố Homs. Các nhà hoạt động ghi nhận cả nước có 110 người thiệt mạng chỉ riêng ngày thứ sáu vừa qua, trong đó có 64 thường dân.
“Tổng thư ký lên án các vụ đánh bom sáng 10-2 ở thành phố Aleppo khiến hơn 200 người thương vong”, một người phát ngôn của ông Ban Ki-moon nói. Cũng theo giới chức này, ông Ban Ki-moon lưu ý rằng cuộc khủng hoảng ở Syria chỉ có thể được giải quyết bằng một giải pháp chính trị hòa bình toàn diện, thể hiện ước vọng dân chủ và bảo đảm sự tôn trọng các quyền con người của nhân dân Syria.
Các tổ chức quốc tế tiếp tục bày tỏ sự bất bình về tình trạng giết chóc tăng lên ở Syria nhưng không đưa ra được kế hoạch can thiệp cụ thể nào. Bà Catherine Ashton, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên hiệp châu Âu, kêu gọi cộng đồng quốc tế “đồng tâm nhất trí” để chấm dứt đổ máu và giục Tổng thống al-Assad từ chức. Xem ra, đây cũng chỉ là lời hiệu triệu chung chung vẫn nghe thấy từ các nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây.
Về phía Nga, trước làn sóng chỉ trích nước này - cùng với Trung Quốc - ngăn chặn một nghị quyết của HĐBA LHQ, Moscow hôm 10-2 đã lên tiếng đáp trả, buộc tội phương Tây tìm cách hiện diện về quân sự ở Syria để tham chiến và can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov nói với đài CNN: “Theo một số báo cáo mới nhất đang kiểm chứng, một lực lượng đặc biệt nước ngoài đã được triển khai ở Syria. Trong trường hợp các thông tin này được xác nhận là đúng, kịch bản sẽ hoàn toàn giống ở Libya”. Ông Pushkov lưu ý rằng Nga chống lại việc “dựa vào các lý do nhân đạo để thay đổi chế độ”.
Không chỉ dừng ở đó, các nghị sĩ Nga còn ủng hộ bảo vệ chế độ al-Assad trước các biện pháp trừng phạt của quốc tế. Mạnh mẽ khẳng định lại ý chí của Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo rằng chính phủ của ông sẽ ngăn chặn bất cứ nỗ lực nào của phương Tây và các nước lớn trong khối Ả Rập nhằm phế truất ông al-Assad bằng một nghị quyết của LHQ. “Nếu các nước không hiểu điều đó, chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh một lần nữa để kéo họ trở về thực tế”- hãng tin AP dẫn lời ông Ryabkov.
Không có dấu hiệu nào từ phía Mỹ cho thấy lực lượng quân sự của nước này sẽ can thiệp nhưng đại sứ Mỹ Robert Ford vừa rời khỏi Damascus cho rằng Washington sẽ tăng gấp đôi nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng, đó là gây sức ép kinh tế đối với Damascus, ủng hộ phe đối lập và hạ nhiệt vấn đề nhân đạo.
Bài toán Syria vẫn sẽ là bài toán khó nếu bạo lực và chết chóc không được ngăn chặn. Vượt qua trở ngại đầu tiên này đòi hỏi trách nhiệm cao của các nước lớn.
Bình luận (0)