Việt Nam - Angola tăng cường hợp tác

Thứ Tư, 15/02/2012 23:41

(NLĐ) - Ngày 15-2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Angola Fernando Dias Dos Santos, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam coi trọng, củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó có Angola, sẵn sàng cùng với Angola sát cánh hợp tác trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vì sự phồn vinh của hai dân tộc. Phó Tổng thống Angola Fernando Dias Dos Santos khẳng định mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, dầu khí...
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Tổng thống Angola Fernando Dias Dos Santos vào chiều 15-2. Ảnh: TTXVN

Sau hội đàm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Angola đã chứng kiến lễ ký nghị định thư về hợp tác kỹ thuật và văn hóa giữa hai nước.

- Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Tổng thống Angola Fernando Dias Dos Santos thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh chuyến thăm của ngài phó tổng thống đã góp phần củng cố và thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Ông Fernando Dias Dos Santos khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam và Angola trên tinh thần “đối tác toàn diện, bình đẳng, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển”.

- Cũng trong chiều 15-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Tổng thống nước Cộng hòa Angola Fernando Dias Dos Santos. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, tăng cường trao đổi đoàn nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Angola… 

B.Diệp - B.T.H
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result