Tại phiên tòa, mặc dù đại diện VKSND và các luật sư đã chỉ ra những tình tiết vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng của TAND tỉnh Bình Dương và yêu cầu hủy bản án sơ thẩm nhưng HĐXX phúc thẩm không đồng ý và tuyên gần như y án.
Vụ án khởi phát từ việc ông Hồ Minh Hậu, Giám đốc Công ty TNHH An Phúc (Dĩ An - Bình Dương) vay của VCB KCN Bình Dương hơn 93 tỉ đồng, thế chấp bằng quyền sử dụng khoảng 30.000 m2 đất, tài sản trên đất của công ty và một căn nhà tại Hà Nội. Sau đó, biết ông Nguyễn Minh Tấn (Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-DV Nam Minh Long) đang cần vốn cho dự án cao ốc tại quận Tân Bình - TPHCM, Hậu đề nghị ông Tấn đưa sổ hồng hơn 3.000 m2 đất của dự án thế chấp vào VCB KCN Bình Dương để làm tài sản bảo đảm cho việc vay tiền của Công ty TNHH An Phúc. Đổi lại, Hậu sẽ góp 50 tỉ đồng để ông Tấn có tiền xây dựng cao ốc.
Chỉ 6 ngày sau khi ông Tấn bị đưa “vào tròng”, VCB KCN Bình Dương đã cho Hậu “mượn” lại giấy chủ quyền đã thế chấp trước đó. Với tài sản “mượn” này, Hậu tiếp tục mang đến Ngân hàng Việt Nga Chi nhánh TPHCM vay tiếp 35,5 tỉ đồng, sau đó cùng vợ là Phạm Thị Ái Loan bỏ trốn (2 đối tượng này đã bị Bộ Công an khởi tố và phát lệnh truy nã).
HĐXX phúc thẩm tuyên buộc Công ty TNHH An Phúc phải trả cho VCB KCN Bình Dương hơn 119 tỉ đồng (gồm cả gốc, các khoản phạt và lãi phát sinh), nếu không có khả năng trả khoản tiền này thì phải phát mãi các tài sản thế chấp, trong đó có hơn 3.000 m2 đất dự án cao ốc Nam Minh Long của ông Tấn.
Bình luận (0)