Vướng thủ tục khám BHYT cho bệnh nhân ung thư

Thứ Ba, 21/02/2012 00:56

(NLĐ) - Tại hội nghị giao ban giám đốc các bệnh viện trên địa bàn TPHCM ngày 20-2, bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương và lãnh đạo nhiều bệnh viện cho biết bệnh viện đang gặp khó khăn trong công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc cho bệnh nhân BHYT bị bệnh ung thư do vướng thủ tục quy định mới.

Các bệnh viện cho rằng theo quy định mới, BHYT chỉ thanh toán, cấp phát loại thuốc điều trị bệnh ung thư cho người bệnh BHYT với điều kiện bác sĩ khám bệnh, kê toa cho những trường hợp này phải có chứng chỉ chuyên môn về bệnh ung thư. Ngoài ra, loại thuốc BHYT này không đơn thuần dùng điều trị ung thư mà còn có tác dụng điều trị cho nhiều loại bệnh khác nữa. Nếu BHYT khống chế chỉ cấp cho bệnh ung thư như vậy là mất đi quyền lợi của người bệnh được hưởng…

Trước những vướng mắc trên, bác sĩ Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đề nghị các cơ sở y tế gặp khó nói trên xây dựng phác đồ điều trị có sử dụng loại thuốc này chuyển về Phòng Nghiệp vụ y của sở để tổng hợp, phối hợp với cơ quan BHXH TP bàn cách giải quyết. 

Ng.Thạnh
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result