Nội bộ tan tác

Thứ Tư, 22/02/2012 23:14

Mâu thuẫn nội bộ Công Đảng Úc cầm quyền đã lên đến đỉnh điểm khi Ngoại trưởng Kevin Rudd ngày 22-2 đột ngột tuyên bố từ chức trong chuyến thăm chính thức Washington vì không còn được đảng và Thủ tướng Julia Gillard ủng hộ.

Suốt tuần qua, chính trường Úc ồn ào chuyện lục đục giữa nữ Thủ tướng Julia Gillard với Ngoại trưởng  Kevin Rudd về “mối thù” của ông khi bị bà lật đổ khỏi lãnh đạo Công Đảng để giành chức thủ tướng hồi vào tháng 6-2010. Từ đó đến nay, cựu thủ tướng Kevin Rudd vẫn quyết chí phục thù.

Theo New York Times, trong tuyên bố từ chức, ông Rudd nói: “Tôi không thể tiếp tục làm ngoại trưởng vì không được thủ tướng ủng hộ nên tôi quyết định hành động trong danh dự là từ chức”.
 
Nữ Thủ tướng Úc Julia Gillard và ông Kevin Rudd. Ảnh: Telegraph

Theo báo chí Úc, ông Rudd chịu sức ép quá lớn từ Công Đảng nên không thể tiếp tục tại vị. Lãnh đạo Công Đảng Simon Crean tuyên bố trên đài phát thanh Úc: “Rõ ràng ông ta phải lựa chọn,  hoặc là thách thức bà Julia Gillard hoặc là từ bỏ hy vọng giành quyền lãnh đạo đảng và rời khỏi Bộ Ngoại giao”.

Báo The Australian ngày 21-2 dành hẳn gần 6 trang phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ Công Đảng Úc và quan hệ căng thẳng giữa Thủ tướng Julia Gillard với ông Kevin Rudd. Bài xã luận của báo chỉ trích 2 nhà lãnh đạo “không còn đủ năng lực và phẩm chất lãnh đạo đất nước”.

Báo Sydney Morning Herald khuynh tả cho biết 35 nghị sĩ của Công Đảng ủng hộ ông Kevin Rudd đã ký tên vào một kiến nghị yêu cầu tổ chức bầu lại lãnh đạo đảng vào tuần tới để chọn thủ tướng mới.

Trong tình hình nội bộ rối ren hiện nay, bà Julia Gillard vẫn tự tin tuyên bố với giới báo chí tại Canberra: “Tôi vẫn tiếp tục được đa số đảng viên Công Đảng ủng hộ. Với sự ủng hộ mạnh mẽ của các đồng nghiệp trong đảng, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình”.

Thanh Tùng
[Quay lại]
Úc