Một số chuyên gia phân tích cho rằng sau 17 năm liên tục cầm quyền của Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) của ông Sarkozy đã đến lúc cần có sự thay đổi. Dân Pháp đã được ông hứa nhiều lần tạo thêm việc làm giúp người thất nghiệp thoát khổ, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh hơn và nâng cao vị thế quốc tế của nước này. Tờ Le Figaro đặt câu hỏi: “Liệu người dân Pháp có còn tin vào những lời hứa của ông Sarkozy nữa không?”. Có lẽ phải chờ đến kết quả bầu cử mới có câu trả lời.
Trong khi đó, được ngợi ca là “chiến thuật gia – chiến lược gia”, “lắm mưu nhiều kế”, ông Francois Hollande đã đưa ra khẩu hiệu tranh cử “Thay đổi, ngay từ bây giờ”. Ông tha thiết kêu gọi cử tri Pháp bỏ phiếu hiệu quả, chọn lãnh đạo xứng đáng với cam kết “làm tròn trách nhiệm giành chiến thắng cho cánh tả”. Ông đã xây dựng một chiến lược trở lại Điện Élysée sau thời gian dài vắng bóng phe tả Pháp. Thắng lợi tại các cuộc bầu cử cấp vùng và thượng viện những năm qua là minh chứng cho thế đi lên của PS.
Trong cương lĩnh tranh cử, ông Hollande đưa ra “60 cam kết cho nước Pháp”, tập trung vào 4 mục tiêu: Chấn hưng nước Pháp, khôi phục công lý, mang lại hy vọng cho thế hệ trẻ, xây dựng một nước Pháp mẫu mực và có tiếng nói mạnh trên trường quốc tế. Ông khẳng định sẽ không để cử tri “ăn bánh vẽ” và bảo đảm những cam kết của mình có tính khả thi nếu trúng cử TT.
Cương lĩnh hành động của ông Hollande đã bị TT Sarkozy đả kích không thương tiếc. Theo AFP, trong cuộc mít tinh với 8.000 người ủng hộ ở thành phố Lyon ngày 17-3, ông Sarkozy đã có bài diễn văn chỉ trích mạnh mẽ hiếm thấy nhằm vào đối thủ Hollande. Ông chê trách ông Hollande không tôn trọng dân Pháp, đánh cược với tương lai của người dân và tiến hành tranh cử bằng “những lời dối trá”. Để trả đũa, ông Hollande tố cáo ông Sarkozy “dùng cách sỉ nhục đối thủ để che giấu sự thiếu ý tưởng kiến nghị mới và kết quả điều hành yếu kém”.
Giai đoạn 2 vận động tranh cử TT Pháp chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính. Người dân Pháp kỳ vọng nhất là dù ai thắng cử thì người đó phải làm đúng những cam kết khi tranh cử để không trở thành lời hứa suông! Kết quả các cuộc thăm dò dư luận Pháp trong những ngày qua cho thấy ông Hollande có nhiều cơ may chiến thắng trong vòng 2 bầu cử ngày 6-5. Chuyên gia chính trị Pháp Mayeul l’Huillier dự đoán: “Ông Hollande thắng cử gần như là chắc chắn để thực hiện khẩu hiệu tranh cử “thay đổi” của ông”.
Bình luận (0)