Giao lưu trực tuyến với ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Thứ Bảy, 07/04/2012 09:15

(NLĐO) – Vào lúc 9 giờ 30 ngày 7-4, Báo Người Lao Động tổ chức Giao lưu trực tuyến với Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Tham gia giao lưu trực tuyến có đại diện Ban tuyển sinh của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng là cô Võ Thị Phượng Hảo, thầy Nguyễn Văn Thảo và thầy Ngô Trí Dũng.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng là trường đại học đào tạo đa ngành nghề với 25 ngành đào tạo, trường tổ chức thi tuyển theo kỳ thi ĐH –CĐ năm 2012 của Bộ GD-ĐT với các khối thi A, B, A1,D, C, H, V, T.

Thời gian tối đa mà sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thể học tại trường (được bảo lưu mấy lần, bao nhiêu lâu)?
ngô thanh vân - dung_info@yahoo.com - 17 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Chào em!
 
Trước tiên thầy cảm ơn em đã quan tam đến thời gian đào tạo tại Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng. Thời gian học tập kể từ khóa tới sẽ tổ chức 1 năm 3 học kỳ để rút ngắn thời gian giúp sinh viên sớm hoàn thành khóa học. Các hệ đào tạo liên thông cũng rút ngắn. Do tổ chức theo tín chỉ nên các em không lo ngại về thời gian bảo lưu (sẽ có thông báo chính thức theo quy chế của bộ).
 

Cho em hỏi nhà trường có ký túc xá cho sinh viên ở xa không ạ? Quê em ở tận Bắc Giang mà bố mẹ em cũng không có nhiều tiền.
Minh Hùng - hunganh52@gmail.com - 18 tuổi

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Cảm ơn câu hỏi của em.
 
Trường có ký túc xá tại cơ sở Gò Vấp I và II dành cho sinh viên các tỉnh. Ngoài ra, trường còn hỗ trợ tìm chỗ ký túc xá cho sinh viên ở xa do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên giới thiệu và có chế độ trợ cấp khi được ở ký túc xá của trường.
 
Chúc em học tập tốt và hẹn gặp lại em ở trường.
 

Tôi đọc báo trước đây thì thấy học sinh than rất nhiều về mức học phí khủng của trường. Không biết năm nay tình hình học phí như thế nào? Thầy cô có thể công khai cụ thể để gia đình tôi biết mà lựa chọn trường học cho con không?
Nguyễn Quang Thắng - thangminhbc@yahoo.com - 58 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Học phí của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng tương đương với các trường đại học dân lập, tư thục trong cả nước.
 
Đối với hệ đại học, trung bình 12.980.000 đồng/năm. Riêng các ngành y dược, kiến trúc, điều dưỡng là cao hơn là 15.980.000 đồng /năm do 3 ngành này phải sắm sửa các trang thiết bị hiện đại.
 
Đối với hệ cao đẳng, trung bình 11.980.000 đồng/năm. Riêng ngành điều dưỡng thì cao hơn là 13.980.000 đồng/năm.
 
Học phí ổn định suốt khóa học nên em có thể yên tâm.
 
Chúc em sức khỏe và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
 

Trường có chế độ học bổng gì dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay không?
Trần Thị Phượng - 50 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường giảm từ 20 – 50% học phí cho sinh viên học sinh. Ngoài học bổng (miễn giảm) của trường, hàng năm Đoàn – Hội sinh viên và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường còn xét cấp học bổng cho những cán bộ Đoàn – Hội có hoàn cảnh khó khăn hoặc liên hệ với các doanh nghiệp xin tài trợ nhiều suất học bổng cho sinh viên trường.
 

Tôi xin được hỏi Trường Quốc tế Hồng bàng là ngoài cơ sở chính của trường ở đường Điện Biên Phủ, trường còn cơ sở nào khác không? Vì gia đình tôi ở Q.12 nên quãng đường đi học của cháu hơi xa.
lê công trí - 52 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Chào chị!
 
Trường ĐH QT Hồng Bàng ngoài cơ sở chính đặt tại 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, nhà trường còn có các cơ sở ở quận 5, quận Tân Phú, quận Gò Vấp.
 
Cơ sở chính nhà trường dành để đào tạo giai đoạn đại cương của tất cả các hệ đào tạo và chương trình thạc sĩ (tài chính ngân hàng, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh). Các cơ sở còn lại nhà trường dành để đào tạo giai đoạn chuyên ngành. Tùy theo từng ngành học mà sinh viên sẽ được học tại một cơ sở cố định. Ví dụ: Khối ngành kinh tế thì sinh viên được học tại 213 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú...
 
Thân mến chào chị.

Em muốn thi khối T nhưng khống biết các ngành của khối này ở Trường Hồng Bàng có nhiều hay không? Em muốn học ngành võ thuật, xin cho biết ngành này ra trường có việc làm dễ dàng hay không? Trường có hỗ trợ công việc cho em không?
Nguyễn Hoàng Anh - 18 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Thầy chào em!
 
Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng có tổ chức thi tuyển khối T vào đợt 2 (ngày 14,15 và 16 tháng 7 năm 2012). Nhà trường đào tạo một số ngành như là: Giáo dục thể chất (gồm các chuyên ngành: Bóng đá (sân cỏ, Futsal); điền kinh; bóng chuyền (trong nhà, bãi biển); quản lí thể dục thể thao và võ thuật; võ thuật Vovinam - Việt võ đạo, võ thuật cổ truyền Việt Nam; công nghệ spa và y sinh học TDTT.
 
Thông tin chi tiết em có thể theo dõi trên website của trường tại http://www.hbu.edu.vn/
 

Trường ĐH Hồng Bàng có đảm bảo bao nhiêu % sinh viên ra trường có việc làm không?
Phạm Văn Da - phamvanphuphu@yahoo.com - 20 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Trường chưa thống kê đầy đủ nhưng số thất nghiệp tạm thời đôi ba tháng khoảng 15%. Sau đó cũng tìm được việc thích hợp với đồng lương đúng mức. Một số xin đi du học, số khác đi du lịch một năm thì không được xem là thất nghiệp. Đặc biệt có khoảng 8% có công ty riêng; trong đó có người trở thành “đại gia”- số này “không ai dám thuê làm việc” nên họ đã trở thành “thất nghiệp” của chính họ. Thân chào em!
 

Xin hỏi Trường Hồng Bàng có chế độ miễn giảm học phí như thế nào đối với trường hợp sinh viên là con em thuộc diện chính sách. Đơn cử như gia đình tôi là gia đình liệt sĩ, bà nội cháu là bà mẹ Việt Nam anh hùng thì cháu có được miễn giảm không và được giảm bao nhiêu?
nguyễn hoàng thục trinh - 41 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Nhà trường có chính sách đãi ngộ cho các đối tượng trên….ngay từ khi nhập học được hưởng miễn giảm từ 10% đến 100%. Ngay cả đối với nạn nhân do gia đình gặp tai nạn hay bản thân bị khuyết tật cũng được xét giảm ít nhất 10%. Việc cộng điểm thi cho các đối tượng đều được tính vào điểm thi chung kể cả điểm khu vực cho điểm đầu vào.
 

Cho em hỏi Trường QT Hồng Bàng có tuyển sinh ngành thiết kế đồ họa vừa học vừa làm không ạ? Nếu có thì học phí như thế nào, thi những môn gì? Em xin cảm ơn ban tư vấn.
richard le - richard_le2322@yahoo.com - 24 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Hằng năm, nhà trường vẫn tổ chức thi hệ vừa làm vừa học vào khoảng thời gian tháng 10. Trường tổ chức thi đa ngành, trong đó có ngành thiết kế đồ họa quảng cáo. Học phí các ngành là: 9.980.000 đồng/năm. Những môn thi gồm: Văn, hình họa và trang trí.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phải có những tiêu chuẩn như thế nào và sẽ được tuyển từ đâu? Nhà trường có mời giảng viên nước ngoài dạy ngay trong năm nhất không?
Thanh Minh - hunganh52@gmail.com - 18 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Chào em!
 
Thầy cảm ơn em đã quan tâm tới đội ngũ giảng viên của Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng. Xin được trả lời câu hỏi của em như sau:
 
- Đội ngũ được tuyển chọn hoàn toàn - nếu thấy giảng viên không đủ năng lực và tư cách, vi phạm đạo đức sẽ bị thay thế (theo yêu cầu của sinh viên).

- Giáo sư nước ngoài và giáo sư Việt Nam từ nước ngoài giảng dạy hoàn toàn suốt 4 năm. (kể từ ngày mới vào) dành cho các môn Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, Đông Nam Á học, ngoại ngữ… số ngành khác tùy từng ngành, tùy từng môn - kể từ năm 2, năm 3 trở đi.
 

Kính thưa quý thầy cô ban tư vấn! Cho em hỏi năm nay Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có mở thêm ngành học mới nào dễ kiếm việc làm không?
Minh Anh - minhanhnguyen@gmail.com - 18 tuổi

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Chào em!
 
Năm 2012, trường đào tạo hệ đại học 25 ngành (gồm hơn 45 chuyên ngành), hệ cao đẳng 10 ngành (gồm hơn 15 chuyên ngành) em có thể xem chi tiết tại website: www.ts.hbu.edu.vn.
 
Tất cả các ngành học hiện nay của trường đã trải đều các lĩnh vực kinh tế, xã hội, kỹ thuật, y dược… và rất phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp của trường là rất cao trên 85%, tỉ lệ thất nghiệp trường chưa thống kê đầy đủ nhưng số thất nghiệp tạm thời đôi ba tháng khoảng 15%. Sau đó cũng tìm được việc thích hợp với đồng lương đúng mức. Một số xin đi du học, số khác đi du lịch một năm thì không được xem là thất nghiệp. Đặc biệt có khoảng 8% có công ty riêng; trong đó có người trở thành “đại gia”- số này “không ai dám thuê làm việc” nên họ đã trở thành “thất nghiệp” của chính họ.
 
Có câu “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, em nên chọn cho mình một ngành nghề mà mình yêu thích, hoặc có năng khiếu, cơ hội việc làm sau khi ra trường là không quá khó. Chúc em thi tốt trong các kỳ thi sắp tới.
 

Con tôi muốn học ngành báo chí, sức học thì trung bình, nhưng cháu rất thích làm phóng viên.Được biết, trường Hồng bàng có ngành báo chí phải không? Vậy với sức học trung bình cháu có thể có cơ hội thi đỗ vào ngành này không? điểm năm trước của trường là bao nhiêu?
Nguyễn Thị Thanh Nhàn - nhannguyen34@gmail.com

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Chào em!
 
Trường có đào tạo ngành truyền thông đa phương tiện chuyên ngành ngữ văn truyền thông đại chúng. Truyền thông đại chúng là thuật ngữ gồm nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, báo chí, phát thanh, truyền hình, truyền tín hiệu được mã hóa; là phương pháp và mã ngôn ngữ chuyển tải ý tưởng của chủ thể trên các dải truyền tin đến với các đối tượng- cộng đồng.  Đó là chuyên gia marketing, chuyên viên PR, cán bộ thông tin tuyên truyền sở, ban ngành ở tỉnh thành và địa phương, phóng viên ký giả của báo chí, đài phát thanh-truyền hình.
 
Sinh viên ngành truyền thông đại chúng còn học về cấu trúc, ngữ pháp và tu từ học tiếng Việt tạo ra cho riêng mình văn phong nổi bật; sử dụng thông thạo các phương tiện truyền thông trực tiếp bằng lời, bằng văn bản, bài báo, phóng sự-điều tra, tin tức phát thanh truyền hình, báo điện tử.
 
Trong xã hội phát triển như hiện nay, kỹ năng truyền thông giúp cho ta biết mình muốn gì, với ai và nói với họ như thế nào đạt kết quả cao nhất. Trên xa lộ thông tin, chuyên viên truyền thông đầy đủ kiến thức-kỹ năng nghiệp vụ thâm nhập được các con đường kinh doanh, giáo dục, y tế, giao thông… kể cả một chủ thể nổi danh cần có tùy viên truyền thông giúp họ về mặt báo chí.
 
Các năm qua có trên 80% sinh viên tốt nghiệp của trường được tuyển chọn vào các đơn vị chuyên ngành, số còn lại trở thành mở công ty quảng cáo – martketing và cán bộ tham gia quản lý ngành ở địa phuơng vì nhu cầu cán bộ có bằng đại học về truyền thông-văn hóa ở địa phương là rất cao.

 

Điểm chuẩn năm 2011 ngành ngữ văn truyền thông đại chúng khối C là 14, khối D là 13.

 

Chúc em học tập tốt
 
 

Xin được hỏi quý thầy cô Trường Quốc tế Hồng Bàng. Năm nay tôi có con đang học lớp 12 một trường công lập tại quận 4. Cháu rất thích máy vi tính và tỏ ra có năng khiếu. Xin hỏi Trường Hồng Bàng có ngành nào liên quan đến máy vi tính không và ra trường có thể làm được gì?
doan thi thanh mai - 39 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Thân chào quý phụ huynh!
 
Nếu cháu có năng khiếu về máy vi tính thì anh/chị có thể hướng cho cháu thi vào ngành công nghệ thông tin của trường. Nhà trường đào tạo ngành công nghệ thông tin với các chuyên ngành: Hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm, mạng máy tính và viễn thông, lập trình game, an ninh mạng.
 
Khi ra trường, cháu có thể làm cho các công ty hay những tâp đoàn lớn như: FPT, Viettel, hoặc các ngân hàng trong cả nước.
 

Trường xét tuyển như thế nào và điểm chuẩn bao nhiêu? Xin cám ơn!
LỆ THỦY - lethuy56@yahoo.com - 55 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo đề thi 3 chung của Bộ GD-ĐT. Trường tổ chức tuyển sinh các hệ A, B, C, D, V, H, T để vào các ngành đào tạo. Tổ chức tuyển sinh tại 4 cụm thi: Hà Nội, Quy Nhơn, TPHCM, Cần Thơ.
 
Sau đó sẽ có đợt xét tuyển thêm (Thông tin xét tuyển có thể xem tại http://www.hbu.edu.vn)
 
Điểm chuẩn:
- Dự kiến là đạt điểm sàn để vào đại học.
- Dưới sàn 3 điểm vào cao đẳng (sau đó liên thông)
- Dưới sàn cao đẳng vào trung cấp chuyên nghiệp để liên thông trực tiếp đại học với thời gian tổng cộng là 3 năm rưỡi (1 năm 3 tháng cho trung cấp + 2 năm 3 tháng cho đại học).

 

Chào thầy cô!Cho em hỏi sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có được học song song 2 chuyên ngành không? Thời gian tối đa để học song song 2 chuyên ngành là bao lâu?
Phạm Thị Thanh Dung - thanh_dung342@yahoo.com - 18 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Sinh viên Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng được phép học song song, được miễn giảm những môn trùng đã học, được giảm 20% học phí. Thời gian học tùy vào thời gian đào tạo của từng ngành nhưng từ năm tới trường tổ chức một năm 3 học kỳ (không phải 2 học kỳ).

Xin quý thầy/cô cho em được biết tỉ lệ lý thuyết/thực hành của các ngành học ở Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng ra sao?
Phạm Thị Thanh Dung - thanh_dung342@yahoo.com - 18 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng thiết kế chương trình đào tạo với tỉ lệ lý thuyết 1/3, thực hành 2/3.
 
Trong phần lý thuyết có hướng dẫn nghiên cứu để sinh viên nâng cao vai trò chủ động tự tìm tòi, học hỏi và phát huy trí sáng tạo, tự xây dựng và trình bày công trình nghiên cứu khoa học ngay từ năm học đầu tiên (thông qua thư viện sách và điện tử, thông qua hội thảo, tự thành lập nhóm nghiên cứu, tự đăng ký đề tài…)
 
Về thực hành, sinh viên được giảng dạy kỹ thuật chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội hiện đại với các trang thiết bị hiện đại (ngành y, dược, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, kiến trúc, mỹ thuật, xây dựng, môi trường sinh học, kế toán, ngân hàng, quản trị, thể
dục thể thao, võ thuật, thẩm mỹ sắc đẹp…).
 

Em xin có câu hỏi là năm ngoái em có trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế, ngành quản trị kinh doanh nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em đành phải nghỉ. Cho em hỏi là có thể dùng kết quả xét tuyển năm nóoái để vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng mà không cần thi có được không ạ?
tran thi hong duyen - 21 tuổi

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Chào em.
 
Trường hợp của em không thể dùng kết quả thi năm 2011 để xét tuyển năm 2012 vào trường được. Mến chào em!
 

Em chào thầy cô! Cho em hỏi các thí sinh đã đạt điểm sàn kỳ thi đại học năm 2012 có được dự tuyển vào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không? Nếu dưới điểm sàn thì thế nào?
Phạm Thị Thanh Dung - thanh_dung342@yahoo.com - 18 tuổi

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Chào em!
 
Năm 2012, trường có tổ chức thi tuyển sinh và xét tuyển. Thí sinh đạt điểm sàn, nếu không trúng tuyển vào trường dự thi có thể dùng Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh 2012 để xét tuyển vào Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.
 
Năm 2011, điểm chuẩn của trường bằng điểm sàn. Nếu dưới điểm sàn em dùng Phiếu báo điểm để xét tuyển vào các trường trung cấp. Chúc em thành công trong học tập!
 

Thầy cô cho em biết Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có nhiều chương trình liên kết nước ngoài hay không? Em đang đi làm nhưng muốn học bằng 2 liên thông được không? Điều kiện tuyển sinh và học phí ra sao? Có tổ chức ôn thi hay không?
Trần Như Trà

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Chào em!
 
Hiện tại, nhà trường liên kết hợp tác quốc tế với các đại học quốc tế (Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia...) để đưa sinh viên du học, khảo cứu, tạo cơ hội học lên sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).
 
Để biết rõ thông tin, em liên hệ với Phòng Hợp tác Quốc tế Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng, địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM - Điện thoại: (848) 66801137 – (848) 35123502-210.
 
Em cũng có thể liên hệ với Phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng, địa chỉ: 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM - Điện thoại: 08.35146601 - 08.35146602 .
 
 

Xin thầy cô cho em hỏi chương trình của trường là mấy năm và có gì khác biệt với các chương trình đào tạo khác đang có ở Việt Nam?
Phạm Thị Thanh Dung - thanh_dung342@yahoo.com - 18 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Chương trình đào tạo theo tín chỉ, sinh viên hội đủ tín chỉ có thể ra trường. Loại giỏi, khá được làm luận văn tốt nghiệp và học thạc sĩ tại trường gồm 2 chương trình quốc gia và quốc tế (hợp tác). Kể từ năm nay, sinh viên học thêm các học kỳ hè để rút ngắn thời gian đào tạo khoảng nửa năm đến 1 năm.
 
Chương trình đào tạo theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên trường được quyền thay đổi 30% để đào tạo thực tế theo chương trình quốc tế. Có các giáo sư nước ngoài giảng dạy bằng tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Trung Quốc,…
 
Đặc biệt, có chương trình đào tạo 100% tiếng nước ngoài như tiếng Nhật để đào tạo kinh tế, thương mại, Nhật Bản; xây dựng nhà đàm phán, ngoại giao, nhà kinh tế am hiểu 2 nền văn hóa Nhật Bản – Việt Nam và thành thạo ngôn ngữ và vi tính tiếng Nhật. Tiếng Nhật không kể tiếng Anh bắt buộc.
 
Tương tự như thế đào tạo cử nhân kinh tế thương mại Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ.
 
Đặc biệt hơn, trong đào tạo cử nhân, quan hệ quốc tế hoàn toàn bằng tiếng Anh trong suốt 4 năm học để đào tạo nhà ngoại giao, nhà đàm phán quốc tế hoặc nhà hùng biện, giảng viên đại học. Ngành này bậc học 3 ngôn ngữ, không kể Anh – Mỹ,- hai ngôn ngữ còn lại tự chọn trong nhóm ngôn ngữ châu Á, Đông Nam Á…
 

Xin cho tôi hỏi là Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có chi nhánh tại Bình Thuận không? Vì tháng trước tôi có tham dự buổi tuyển sinh của Báo Người Lao Động và thầy cô Trường Hồng Bàng tham gia. Nếu có thì mức học phí như thế nào so với cơ sở trên đây?
le tran khanh le - 45 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng không có chi nhánh tại tỉnh Bình Thuận. Hằng năm, gần đến kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ, nhà trường có những buổi tư vấn trực tiếp tại các tỉnh miền Trung, miền Nam nhằm giúp các bạn thí sinh giải đáp được những thắc mắc của mình về việc chọn trường, chọn ngành để các bạn có thể lựa chọn cho mình được một trường ĐH, CĐ vừa sức với khả năng của mình. Thân mến vào anh/chị!
 

Em muốn học ngành điều dưỡng nhưng không biết ngành này học bao nhiêu năm? Học phí? Điểm thi đầu vào là bao nhiêu? Ra trường bằng cấp là bác sĩ hay y tá?
Trần Ngọc Trai

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Chương trình đạo tạo theo tín chỉ, sinh viên hội đủ tín chỉ có thể ra trường. Loại giỏi, khá được làm luận văn tốt nghiệp và học thạc sĩ tại trường gồm 2 chương trình quốc gia và quốc tế (hợp tác. Kể từ năm nay, sinh viên có thêm các học kỳ hè để rút ngắn thời gian đào tạo khoảng nửa năm đến 1 năm.
 
Học phí ngành điều dưỡng 15.980.000 đồng/năm. Về điểm trúng tuyển của ngành điều dưỡng, thông thường những năm trước thì đạt điểm sàn đại học. Khi tốt nghiệp trường cấp bằng cử nhân điều dưỡng.
 

Thầy cho em hỏi năm nay, em muốn thi vào Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng nhưng với học lực của em chỉ ở mức trung bình. Nếu em không đủ điểm đại học thì nhà trường có xét trực tiếp xuống cao đẳng cho em không ạ?
Lê Thị Hoa Quý - hoatrinhnu5677@yahoo.com - 18 tuổi

Thầy Ngô Trí Dũng:
Thầy chào em!
 
Với học lực của em ở mức trung bình thì em cứ nộp hồ sơ thi tuyển vào hệ ĐH - CĐ năm nay. Giả sử kết quả thi của em không đủ điểm chuẩn hệ đại học tại Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng thì em có thể nộp nguyện vọng của mình vào hệ cao đẳng (nếu điểm thi của em lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn hệ cao đẳng của trường). Sau khi học xong chương trình cao đẳng em có thể thi liên thông tại trường.
 
Chúc em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
 

Xin thầy cô cho em biết muốn trở thành một cascaduer em cần phải học ngành gì? Có phải thi ĐH hay không? Và võ thuật có phải là ngành học chính của cascaduer? Bên cạnh đó em có được đào tạo về văn hóa hay không? Xin cám ơn!
Nguyễn Hoàng Yến - 18 tuổi

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Có thể nói cascaduer là một ngành nguy hiểm, đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, lòng gan dạ và kỹ năng. Võ thuật là môn hỗ trợ tích cực cho nghề, ngoài ra cần phải học nhiều loại kỹ năng khác như: lái xe, đu dây, nhào lộn...
 
Ngành này hiện nay không cần thi tuyển vào đại học. Tuy nhiên, xã hội ngày ngày càng phát triển, người cascaduer chuyên nghiệp cần hội đủ kỹ năng và kiến thức. Em có thể thi vào đại học để lấy kiến thức cho riêng mình.
 
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có ngành TDTT với các ngành thể dục thể thao và võ thuật; võ thuật Vovinam - Việt võ đạo, võ thuật cổ truyền Việt Nam và có câu lạc bộ cascaduer rất phù hợp cho với em.
 
Mến chào em.
 

Xin hỏi Trường Quốc tế Hồng Bàng là tôi đã tốt nghiệp đại học ngành báo chí (cách đây 21 năm). Bây giờ tôi muốn học lên cao học thì không biết trường Hồng Bàng có ngành này không?
nguyen lan cao - 46 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Trường mới có đào tạo 3 ngành cao học là quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, khoa học máy tính. Anh (chị) có thể theo dõi trên trang web của trường: http://www.hbu.edu.vn
 

Thầy cô cho em hỏi hiện nay, em đang ở An Giang, em muốn thi vào ngành TDTT. Như vậy thì môn năng khiếu của em sẽ thi ở đâu?
Lê Hoàng Mỹ - convoicon277@yahoo.com - 35 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Thảo:
Nhà trường tổ chức tuyển sinh các khối A, A1, B, C, D tại 4 cụm thi ở Hà Nội, Quy Nhơn, TPHCM, Cần Thơ. Riêng các khối năng khiếu H,T,V, thí sinh thi tại trường.
 

Xin cho em biết, trường có ngành quản trị kinh doanh và kinh doanh thương mại hay không? Điểm dự thi vào ngành này năm ngoái là bao nhiêu? Trường có chế độ ưu tiên tuyển thẳng học sinh giỏi cấp TP không hoặc có ưu tiên gì về học phí?
Trần Minh Thiện - thiendaica79@yahoo.com

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Năm 2012, trường có đào tạo ngành quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị ngoại thương, luật kinh doanh, quản trị lữ hành và hướng dẫn du lịch, quản trị khách sạn, nhà hàng, quản trị nhà bếp và kĩ thuật nấu ăn, quản lý đô thị).
 
Ngành này tuyển sinh khối A, A1, D. Năm 2011, điểm chuẩn khối A, D là 13 điểm. Trường có xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành. Trong đó có đối tượng là thí sinh người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, nếu học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông đạt loại khá, giỏi tại các huyện này; đối tượng là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.
 
Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.
 
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học. Mến chào em!
 

Tôi rất quan tâm đến nhiều ngành học của Trường Hồng Bàng. Con tôi năm nay thi ĐH, cháu học rất giỏi nhưng cho đến giờ cháu vẫn chưa xác định được ngành học nào chính thức cho mình. Xin thầy cô cho lời khuyên, bởi cháu rất thích học về kinh doanh, vậy nên chọn ngành nào?
Nguyễn thị Toàn Thắng - 43 tuổi

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Xin cảm ơn câu hỏi của quý phụ huynh!
 
Năm 2012, trường đào tạo hệ đại học với 25 ngành đào tạo (hơn 45 chuyên ngành). Nếu thí sinh thích học về kinh doanh anh/chị có thể chọn ngành quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành quản trị kinh doanh; quản trị doanh nghiệp; quản trị marketing; quản trị ngoại thương; luật kinh doanh; quản trị lữ hành và hướng dẫn du lịch; quản trị khách sạn, nhà hàng; quản trị nhà bếp và kĩ thuật nấu ăn; quản lý đô thị) bởi không có gì vui hơn khi được học ngành thuộc lĩnh vực mình yêu thích.
 
Với học lực giỏi ở bậc phổ thông sẽ là yếu tố rất tốt để thí sinh học tốt ở bậc đại học và một tương lai tươi sáng đang ở phía trước.  Sau khi tốt nghiệp ngành này có thể dự thi thạc sĩ  quản trị kinh doanh tại trường. Trân trọng!
 

Khi nào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng mở những lớp liên kết đào tạo với các trường ở TP Cần Thơ. Lý do vì sao từ xưa đến nay Trường ĐH Quốc tế HB không thấy mở liên kết đào tạo ở TP Cần Thơ? Tôi thấy có rất nhiều trường liên kết ở TP Cần Thơ.
Phạm Văn Da - phamvanphuphu@yahoo.com - 20 tuổi

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Hiện nay, trường chỉ đào tạo tập trung tại TPHCM, do có nhiều yếu tố khách quan nhà trường chưa có điều kiện liên kết đào tạo tại TP Cần Thơ. Vấn đề này sẽ được Ban tư vấn tuyển sinh trình đến ban lãnh đạo nhà trường. Trân trọng cảm ơn!
 

Em trai em đang học lớp 11, em có sức học yếu nên đã ở lại 1 năm. Xin hỏi với trình độ và sức học này, em ấy có thể học tiếp trung cấp hay học CĐ nghề gì ở trường? Em ấy khá về CNTT.
Lê Thị Thúy Liễu - Lieutraichidi@gmail.com

Thầy Ngô Trí Dũng:
Chào em!
 
Đối với hệ cao đẳng, nhà trường đào tạo hệ cao đẳng chính quy chứ không đào tạo cao đẳng nghề. Những năm trước đây thì em của em có thể học chương trình trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ 3 năm (1 năm bổ túc chương trình THPT + 2 năm chuyên ngành TCCN) .
 
Sau khi học xong sẽ được cấp bằng hệ TCCN và có thể thi liên thông lên ĐH tại trường. Nhưng hiện tại theo sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT thì các trường ĐH trong cả nước không tuyển sinh hệ TCCN nữa.
 
Em có thể tham khảo thông tin tuyển sinh mới nhất trên website của nhà trường: http://ts.hbu.edu.vn.
 
Thân mến vào em!
 

Thầy cô cho em hỏi nếu em học ngành tài chính ngân hàng thì em ra trường có dễ tìm việc không? Em nghe nói ngành này muốn đi làm rất khó vì cung nhiều mà cầu ít?
Trần Nguyễn Tú Trâm - tramnguyentran20@yahoo.com - 18 tuổi

Cô Võ Thị Phượng Hảo:
Khoa tài chính ngân hàng của trường có một lợi thế lớn là khoa đã có một nền tảng tốt từ việc đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng của khoa kinh tế từ lúc mới thành lập trường.
 
Sinh viên học ngành tài chính ngân hàng được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên sâu cũng như thực tiễn về tài chính, ngân hàng, chứng khoán và sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm rất tốt các công việc chuyên môn trong các lĩnh vực: quản trị tài chính, kinh doanh tiền tệ, thẩm định tín dụng, lập và thẩm định dự án đầu tư, phân tích và kinh doanh chứng khoán… tại các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính như ngân hàng, quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm, các loại hình doanh nghiệp …. cũng như các cơ quan hành chính sự nghiệp, nhu cầu của xã hội tại các tổ chức này là không phải nhỏ. Chúc em học tốt!
 

Y.Thy
[Quay lại]
6 ý kiến
Thăm dò ý kiến
Có nên tổ chức cuộc thi sắc đẹp trong các trường phổ thông?
  •  1. Có
  •  2. Không
vote result