
Tình trạng khai thác thiếc trái phép diễn ra tràn lan ở Lạc Dương – Lâm Đồng
Mới đây, có mặt tại suối Đạ Khai, đoạn từ đường 723 dẫn vào hồ thủy điện Đạ Khai và Tiểu khu 95 thuộc xã Đa Nhim, chúng tôi ghi nhận hàng trăm hố đào đãi thiếc quy mô lớn kéo dài nhiều cây số, rừng núi bị xới tung. Những người khai thác trái phép còn mua lại đất canh tác của dân địa phương để đào tìm thiếc. Phần lớn “thiếc tặc” là người ở các tỉnh phía Bắc, họ đưa cả máy xúc, máy nổ cùng nhiều phương tiện khác vào các điểm khai thác.
Ở mỗi điểm khai thác, sau khi máy xúc đào sâu 5-8 m, rộng khoảng 30 m2, “thiếc tặc” cho bơm nước vào hố. Tiếp đó, một máy bơm khác dưới hố hút tất cả nước lẫn đất, cát đưa lên bàn đãi để sàng lọc thiếc. Nhiều dòng suối đã bị tắc nghẽn do đất, cát. “Họ đào đãi từ sáng sớm tới khuya, thậm chí có khi làm suốt đêm. Việc khai thác thiếc diễn ra tràn lan ở đầu nguồn nên sau mỗi trận mưa, nước đổ về hồ thủy điện đục ngầu, kèm theo nhiều đất cát khiến lòng hồ đang bị vùi lấp” - một nhân viên quản lý thủy điện Đạ Khai bức xúc.
Ông Đoàn Quang Giao, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lạc Dương, cho biết trước mỗi đợt ra quân truy quét “thiếc tặc”, phòng đều cử người đến quay phim, ghi nhận hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, “thiếc tặc” đã biết trước nên đưa máy móc đi nơi khác. Đến nay, huyện Lạc Dương chưa ra được quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào đối với những người khai thác thiếc trái phép. Theo ông Giao, mỗi lần huyện Lạc Dương ra quân truy quét, các đối tượng khai thác thiếc trái phép đều biết trước là do có người đã báo cho họ.
Bình luận (0)