Bộ “cạch mặt”, ủy ban bắt tay

Chủ Nhật, 29/04/2012 21:34

Sau khi biết Trung tâm Quốc tế các chính sách về rượu (ICAP) nhận tài trợ của nhiều tập đoàn sản xuất rượu bia trên thế giới, Bộ Y tế đã “cạch mặt” tổ chức này nhưng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia lại hợp tác

Sau phiên giải trình của Bộ GTVT trước Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vào ngày 24-4, dư luận hết sức băn khoăn trước thông tin Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG) ký thỏa thuận hợp tác với một tổ chức được hỗ trợ bởi nhiều tập đoàn sản xuất rượu bia trên thế giới để điều tra tác hại của rượu.
Người đưa ra chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGTQG, về vấn đề này là ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Tổ chức mà ông Tiên nói tới là Trung tâm Quốc tế các chính sách về rượu (ICAP), có trụ sở tại Mỹ và văn phòng ở nhiều nước trên thế giới.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tiên cho biết đây là lần thứ hai ông chất vấn Bộ GTVT nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. “Hôm đó (24-4), anh Lý (ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - PV) nói rằng Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ trả lời riêng cho tôi nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận câu trả lời nào về chuyện này” - ông Tiên nói.

Theo ông Tiên, năm 2010, khi tham gia một hội thảo về tác hại của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông, ông đã phát hiện Ủy ban ATGTQG ký thỏa thuận hợp tác với ICAP. Lúc đó, ông Tiên đã phản đối vì đứng đằng sau hỗ trợ ICAP là một nền công nghiệp sản xuất rượu và đồ uống giải khát.

Chánh Văn phòng Ủy ban ATGTQG Thân Văn Thanh cho biết năm 2010, ủy ban đã ký thỏa thuận hợp tác với ICAP trong thời gian 3 năm. “Họ không hỗ trợ gì cho ủy ban mà chỉ làm thí điểm nghiên cứu, khảo sát ở TP Đà Nẵng” - ông Thanh nói. Theo thông tin được đăng tải trên website www.icap.org, ICAP là một tổ chức phi lợi nhuận, có sứ mệnh hỗ trợ làm giảm tỉ lệ lạm dụng rượu bia trên thế giới, thúc đẩy hiểu biết đối với vai trò của rượu trong xã hội…

Ông Nguyễn Văn Tiên cho rằng việc hợp tác với một đơn vị như ICAP dễ khiến các đánh giá về tác hại của rượu bia không được tin tưởng về tính chuẩn mực.

GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đồng tình với việc phản đối của ông Nguyễn Văn Tiên. “Tác hại của rượu bia đối với an toàn giao thông không cần nghiên cứu cũng nhận thấy rất rõ. Một đơn vị được các tập đoàn tài trợ đương nhiên sẽ có tiếng nói mang lại lợi ích cho tập đoàn đó nên cần phải xem xét việc hợp tác với một tổ chức như ICAP” - GS Thuyết nhận định.

WHO không muốn liên quan đến ICAP

Bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế), cho biết năm 2009, khi Bộ Y tế tổ chức hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia về phòng tránh tác hại của rượu bia, ICAP xin tham gia tài trợ. Khi đó, Bộ Y tế có mời đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới dự nhưng họ từ chối vì liên quan đến ICAP. “Chúng tôi tìm hiểu và được biết đây là tổ chức nhận tài trợ của nhiều tập đoàn sản xuất rượu bia trên thế giới. Từ đó tới nay, Bộ Y tế không có chương trình liên kết, hợp tác nào với ICAP” - bà Hạnh nói.

THẾ KHA
[Quay lại]
5 ý kiến