Theo đơn khiếu kiện của người dân, ông Hạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sửa nhà lấn đường nội bộ liên thôn hơn 3 m, với tổng diện tích hơn 18 m2. Trong đơn, người dân có nhà ven đường cho rằng nếu vụ việc không được giải quyết triệt để, họ cũng sẽ xây nhà lấn đường như ông Hạnh.
Ông Chu cho biết việc sửa nhà lấn đường của ông Hạnh có phần lỗi trong việc cấp phép của Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đông Hòa. Phòng này chỉ dựa vào hồ sơ đền bù của một dự án (ông Hạnh có đất bị thu hồi) mà không theo sổ đỏ của ông nên đã cấp phép lấn ra đường 3 m. Khi sửa nhà, ông Hạnh còn lấn thêm 0,3 m nữa. Sau khi sự việc bị dân phát giác, ông Hạnh đã đi vận động nhưng vẫn còn nhiều người không chịu rút đơn khiếu kiện.
Trước đó, dù UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu nhà trên trục đường này chỉ được sửa chữa theo nguyên trạng nhưng ông Hạnh lại sửa từ nhà cấp 4 lợp ngói thành 2 tầng. UBND huyện Đông Hòa đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện kiểm tra để giải quyết, đồng thời yêu cầu ông Hạnh chỉ xây dựng trên diện tích vốn có. “Cấp phép nếu sai thì phải thu hồi, yêu cầu chủ nhà đập bỏ phần xây dựng trên diện tích lấn chiếm. Phải giải quyết triệt để, nếu không, người dân sẽ lấn chiếm theo” - ông Chu nhìn nhận.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Hạnh cho rằng người dân phản ánh không đúng vì ông sửa nhà theo giấy phép. Ông không vận động mà người dân tự rút đơn kiện. Riêng việc sửa nhà cấp 4 thành 2 tầng, theo ông Hạnh, quyết định của UBND tỉnh có những chỗ không rõ ràng, cả các ngành chức năng của huyện cũng lúng túng.
Bình luận (0)