xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Nước máy chứa thành phần thuốc tránh thai

H.Bình (Theo Familydoctor.com.cn)

(NLĐO) - Tiếp nối những bê bối về thực phẩm, giờ đây dư luận Trung Quốc lại lo ngại về vấn đề vô sinh khi xuất hiện thông tin nước máy chứa hàm lượng estrogen cao.

Ngày 17-5, chuyên gia môi trường Đổng Lương Kiệt công bố trên blog thông tin trên khiến cộng đồng mạng hoảng sợ. Ông Đổng Lương Kiệt viết: “Các học giả đã kiểm nghiệm 23 nguồn nước máy lấy từ 6 tỉnh, thành và phát hiện tất cả đều chứa hàm lượng estrogen cao, cao nhất là ở vùng tam giác hạ lưu Trường Giang (Giang Tô, Thượng Hải, Triết Giang). So sánh chỉ số này với các nước khác như Đức, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Mỹ, Úc và Hàn Quốc thì thật đáng lo ngại.”
                                                 
Estrogen là thành phần của thuốc tránh thai, hàm lượng chất này trong nước máy Trung Quốc cao hơn nhiều lần các nước khác, có lẽ là do các nguồn nước bị ô nhiễm. Tuy nhiên, ông Đổng kết luận: “Dù hàm lượng estrogen cao nhưng cũng chưa đến mức dùng nước máy có thể tránh thai”. Đây cũng là kết quả nghiên cứu của ông Đổng Lương Kiệt đưa ra trong bản báo cáo tại Trung tâm nghiên cứu Môi trường sinh thái thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, được đăng trên tạp chí khoa học Journal of Environmental Sciences (Khoa học Môi trường) số tháng 2-2012.
 
img
Các chuyên gia Trung Quốc cho biết kỹ thuật xử lý nước sạch hiện nay không thể loại bỏ được estrogen
(Ảnh: IFENG)

Một nhà nghiên cứu về môi trường ở Đại học Hà Hải cho biết sự ô nhiễm nguồn nước gây rối loạn nội tiết, dẫn đến hiện tượng cá và các sinh vật sống trong nước suy giảm khả năng sinh sản nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng estrogen trong nước máy là rất ít và đến nay không có báo cáo khoa học nào cho thấy cơ thể người chịu ảnh hưởng tiêu cực khi tiếp xúc với nước máy. Phó chủ nhiệm Khoa sản Bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Nam, bà Bành Đan Hồng, khẳng định hàm lượng chất thuốc tránh thai Ethinylestradiol có trong nước máy rất thấp, khó có thể dẫn đến vô sinh.

Theo người phụ trách Tổng công ty nước sạch Nam Kinh, vấn đề hàm lượng estrogen trong nước đã có từ lâu, nhưng cũng chưa có quy định rõ ràng và hiện tổng công ty không thể kiểm nghiệm được do không có cả thiết bị lẫn kỹ thuật. Các chuyên gia về nước sạch cho biết với công nghệ, kỹ thuật xử lý nước sạch hiện nay, không thể loại bỏ được estrogen.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo