Ngày 24-5, đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ đã chính thức được Quốc hội (QH) mổ xẻ trong các cuộc thảo luận ở tổ.
Bỏ sót nhiều “bệnh”
Đại biểu (ĐB) Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cho rằng đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ lại không điểm hết “bệnh” của nền kinh tế Việt Nam nên cũng không đưa ra được phương thuốc chữa trị. Chẳng hạn, chưa phân tích “căn bệnh” tham nhũng nhiều năm qua với hậu quả là để lại những món nợ lớn nằm trong ngân hàng, trong doanh nghiệp, đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội ra sao.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc):
“Các doanh nghiệp hiện nay đang rất mong mỏi được tìm thấy lối ra từ đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế”.
Ảnh: THẾ DŨNG
Chính một số người có liên quan đến tham nhũng ở doanh nghiệp lại chuyển sang làm cán bộ quản lý ở các cấp cao hơn, nay lại là người thực hiện tái cơ cấu. “Nếu không phân tích sâu các vấn đề này thì tính khả thi của đề án không cao” - ĐB Nghĩa nhận định.
Một “căn bệnh” khác mà đề án đã “bỏ quên”, theo ĐB Đỗ Văn Đương (TPHCM) là bệnh đầu tư công dàn trải, không hiệu quả, “làm 1 đồng mà tiêu đến 10 đồng”. ĐB Đương đề nghị đối với tất cả các dự án có sai phạm phải khởi tố điều tra tìm nguyên nhân, từ đó thu hồi tài sản thất thoát, nếu không thận trọng, tái cơ cấu sẽ là hình thức hợp thức hóa việc trốn nợ, xóa nợ thông qua hình thức sáp nhập rất khó tìm dấu vết.
Là một doanh nhân, ĐB Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) cho biết các doanh nghiệp hiện nay đang rất mong mỏi được nhìn thấy lối ra mà đề án tái cơ cấu kinh tế mở đường. Nhưng ông Phúc rất thất vọng vì “đọc xong đề án, tôi chẳng biết làm gì, chẳng biết đi từ đâu”.
Phân bổ lại nguồn lực
ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) cho rằng đề án còn thiếu sót vì chưa có định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và thậm chí còn đặt vấn đề thu hẹp diện tích đất nông nghiệp trong tương lai. Trong khi đó, quan điểm tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mà đề án nêu ra còn cứng nhắc, giống như hô khẩu hiệu, rất khó thực hiện.
Tái cơ cấu kinh tế, theo ĐB Ngô Văn Dụ (Vĩnh Phúc), cần gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ lượng sang chất, đi vào chiều sâu. ĐB này cũng đề cập vấn đề phân bổ lại nguồn lực, không nên dồn vào doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). “Tài nguyên của chúng ta ngày càng cạn đi, cần có đánh giá chính xác “sức khỏe” đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên như Tập đoàn Dầu khí.
Đồng thời có điều tra, đánh giá tổng thể chính xác nền kinh tế căn cứ trên phương pháp thống kê quốc tế” - ĐB Dụ đề xuất. Liên quan đến các tập đoàn kinh tế, ĐB Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng cần có giải pháp triệt để giải quyết tận gốc các vấn đề của DNNN thông qua cơ chế minh bạch hóa để thu hút được sức mạnh, khơi dậy lòng tin của các nhà đầu tư. Vấn đề bất bình đẳng giữa DNNN và các thành phần kinh tế khác phải được cải thiện.
Nhiều ĐBQH khác cùng bày tỏ mối băn khoăn về sự thiếu định lượng của đề án trong các vấn đề chi phí thực hiện tái cơ cấu hay tình trạng “sức khỏe” của các DNNN, ngân hàng…
|
Dù chỉ tiêu 1 đồng của dân, QH cũng phải quyết định. Đề án này cần phải được xây dựng lại hoàn toàn để trình ra kỳ họp sau. Nếu QH ra nghị quyết tái cơ cấu ngay tại kỳ họp này, tôi không biểu quyết vì không đủ cơ sở dữ liệu và vì trách nhiệm trước nhân dân.
ĐB Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) |
|
Thách thức tái cơ cấu
Ngày 24-5, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2012.
Báo cáo chỉ rõ kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn suy giảm về năng suất và hiệu quả. Báo cáo nhận định: Kinh tế Việt Nam yếu kém do nguyên nhân nội tại là chính chứ không phải do tác động bên ngoài; dễ bị tổn thương hơn so với giai đoạn cách đây 5 năm khi chưa hội nhập; từ năm 2007 đến nay nền kinh tế mất dần động lực tăng trưởng. Báo cáo khẳng định Việt Nam đang đối diện với thách thức tái cơ cấu kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu DNNN, hệ thống tài chính ngân hàng và đầu tư công, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu DNNN.
P.Anh |
Bình luận (0)