Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vàng miếng còn rộng cửa 6 tháng

Thy Thơ

Nghị định về quản lý kinh doanh vàng đã có hiệu lực nhưng các doanh nghiệp đang kinh doanh vàng miếng vẫn còn 6 tháng để chuyển tiếp mô hình kinh doanh

Hôm qua (25-5), Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực. Theo đó, Ngân hàng (NH) Nhà nước sẽ chỉ cấp phép kinh doanh vàng miếng cho doanh nghiệp (DN) có số vốn điều lệ từ 100 tỉ đồng trở lên, số thuế đã nộp là 500 triệu đồng/năm trong 2 năm liên tiếp gần nhất, có mạng lưới chi nhánh tại 3-5 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương... DN không đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng phải chuyển sang kinh doanh vàng nữ trang…

Tiếp tục mua bán bình thường

Tuy vậy, theo thông tư hướng dẫn (có hiệu lực từ ngày 10-7) thực hiện Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng được công bố vào chiều 25-5 lại cho phép các DN hiện đang kinh doanh vàng miếng có thời gian 6 tháng để chuyển tiếp mô hình kinh doanh. Điều này đồng nghĩa từ nay đến cuối tháng 11- 2012, người dân đến mua bán vàng miếng tại các tiệm vàng chưa có giấy phép kinh doanh vàng miếng vẫn hợp pháp. Vì thế, trong ngày đầu tiên thực hiện các quy định về kinh doanh vàng, các tiệm vàng ở TPHCM vẫn giao dịch vàng miếng bình thường.

img

Các cửa hàng vàng ở TPHCM vẫn mua bán vàng miếng bình thường. Ảnh: HỒNG THÚY

Ngày 25-5, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hoạt động mua bán vàng miếng tại các tiệm vàng vẫn diễn ra bình thường. Chủ một tiệm vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 cho biết vàng miếng SJC và các thương hiệu khác vẫn được giao dịch như lâu nay. “Khi nào có quy định cụ thể thì làm theo, giờ mua bán tới đâu hay tới đó!” - chủ tiệm vàng nói. Chủ tiệm vàng trên đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1 cho hay: “Nếu không cho giao dịch, sẽ mua bán chui bởi nhu cầu của người dân rất lớn, các điểm giao dịch của NH khó mà đáp ứng hết được!”.

Tại khu vực chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), chủ một tiệm vàng cho biết: Vàng miếng đã bị Nhà nước cấm giao dịch. Thế nhưng, khi chúng tôi đề nghị bán 4 lượng vàng thì chủ tiệm sẵn sàng thu mua với giá 41,28 triệu đồng/lượng.

Vi phạm sau thời hạn sẽ bị phạt nặng

Thực tế cho thấy ngoài các NH thương mại, số lượng DN đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng rất ít nên trong thời gian tới, khi hết thời gian chuyển tiếp, nhiều khả năng thị trường sẽ có hiện tượng “lách” luật giao dịch vàng.

Hiện nay, cả nước có khoảng 12.000 tiệm vàng (TPHCM có trên 2.600 tiệm vàng). Các tiệm vàng này sẽ đăng ký với NH Nhà nước để kinh doanh vàng nữ trang. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tiệm vàng nữ trang có thể “vô tư” mua bán vàng miếng. Với giao dịch vài lượng vàng, chủ tiệm sẽ cung cấp chứng từ là vàng nữ trang hoặc các tiệm vàng nữ trang có thể “né” quy định bằng cách “đánh” vàng miếng thành vàng nhẫn, bởi đây là sản phẩm đã qua gia công, chế tác được pháp luật công nhận là vàng trang sức.

Một số người thông thạo thị trường vàng còn cho biết: Tại TPHCM hiện có khoảng 10 DN có thể quay vòng 10.000 - 15.000/lượng vàng/ngày và lâu nay thường giao dịch thông qua các NH thương mại. Thế nhưng, nhóm DN này gần như không đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng theo quy định nên họ có thể “lách” theo hướng bắt tay với NH để được NH cung cấp chứng từ giao dịch vàng miếng...

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NH Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, cho biết: Tổ chức, cá nhân giao dịch vàng miếng trái phép sẽ bị xử phạt rất nặng. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ xử phạt từ 50 - 100 triệu đồng, tịch thu tang vật; tước giấy phép hoạt động kinh doanh vàng trong thời hạn 12 tháng đối với DN vi phạm lần đầu và không thời hạn khi tái phạm...

Tuy nhiên, theo ông Cao Sĩ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, thị trường vàng sẽ biến tướng nếu Nhà nước chưa huy động được vàng trong dân, giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn giá thế giới 2 - 3 triệu đồng/lượng, thị trường còn có yếu tố đầu cơ, làm giá…

Chưa gia công vàng miếng khác thành SJC

Liên quan đến việc chuyển đổi vàng miếng các loại sang SJC, Chủ tịch HĐQT SJC Lê Hùng Dũng từng khẳng định người dân có quyền nắm giữ các loại vàng miếng khác, nếu muốn chuyển đổi chỉ cần đem đến SJC kiểm tra tỉ trọng, thẩm định, nếu đúng tuổi, chất lượng sẽ mất phí gia công lại khoảng 60.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, hôm qua, 25-5, một lãnh đạo SJC cho biết do hiện nay SJC đã thuộc quản lý của NH Nhà nước và cơ quan này chưa “lên tiếng” nên chưa thể nhận gia công lại vàng miếng cho các thương hiệu khác!
T.Phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo