Dù ai thắng trong cặp đấu này, người hạnh phúc nhất vẫn là bầu Hiển. Tất nhiên, giữa HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng và Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T vẫn có sự cạnh tranh rất quyết liệt, thậm chí, cá tính của hai ông thầy cũng ảnh hưởng mạnh đến lối chơi tập thể cũng như tính cách của cầu thủ hai đội.
SHB Đà Nẵng đang đối mặt với thời điểm khó khăn nhất khi tiền đạo chủ lực Gaston Merlo dính chấn thương nặng, có nguy cơ nghỉ hết mùa. Hà Nội T&T cũng mất đội trưởng Cristiano nên xét về tương quan lực lượng, hai đội sẽ khá cân bằng. Hiện Hà Nội T&T vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách hơn 1 điểm so với SHB Đà Nẵng nhưng cũng đá nhiều hơn một trận. Vì vậy, HLV Phan Thanh Hùng cần phải đánh bại đội bóng cùng một ông chủ nếu không muốn vừa bị vượt mặt vừa mất quyền tự quyết ngôi vô địch.
Ở trận đấu sớm còn lại trong ngày 2-6, hai đội bóng K.Khánh Hòa và V.Hải Phòng sẽ phải chiến đấu vì mục tiêu trụ hạng đang ngày càng mong manh. Vấn đề là trước đội xếp áp chót K.Khánh Hòa cũng đang cực kỳ khát điểm, có lẽ ngày trở lại cầm quân của HLV Lê Thụy Hải sau án cấm chỉ đạo 2 trận cũng là thời điểm đội bóng của ông sẽ phải nói lời giã từ V-League.
Bình luận (0)