VỤ NGƯỜI TRUNG QUỐC NUÔI CÁ TRÁI PHÉP

Quản lý lỏng lẻo, nhiều sai phạm

Thứ Ba, 05/06/2012 23:58

Bên cạnh nhiều sai phạm trong hoạt động nuôi trồng, mua bán hải sản của người Trung Quốc tại Vũng Rô - Phú Yên và Cam Ranh - Khánh Hòa, việc cấp phép và quản lý của cơ quan chức năng cũng hết sức lỏng lẻo

Ngày 5-6, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên đã tiến hành kiểm tra việc nuôi cá trái phép ở 4 cơ sở quy mô lớn tại Vũng Rô gồm các lồng bè của ông Đào Văn Thắng (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa - Phú Yên), của Công ty TNHH Thuận Hoàng, DNTN Vĩnh Tín và DNTN Mỹ Ngọc.

Phú Yên: Cấp phép vô tội vạ

Tại 4 cơ sở này, đoàn chỉ ghi nhận một người Trung Quốc (TQ) còn thời hạn hoạt động hướng dẫn nuôi trồng thủy sản ở Vũng Rô là ông Cheng Tsao Chiang (SN 1947), “chồng” bà Lâm Mỹ Khanh, chủ DNTN Vĩnh Tín.

UBND tỉnh Phú Yên cho phép ông Cheng hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá mú, tôm hùm cho DNTN Vĩnh Tín ở Vũng Rô từ ngày 7-9-2011 đến 29-6-2012. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Xuân Ngân, chuyên viên Phòng Việc làm - An toàn lao động Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên, người nước ngoài có thời gian hoạt động trên địa bàn do tỉnh quản lý từ 6 tháng trở lên buộc phải qua sở này cấp phép. “Sở chưa cấp phép cho bất kỳ người nước ngoài nào làm việc tại Vũng Rô” - ông Ngân khẳng định.

Bà Khanh cho rằng ông Cheng là chồng mình nhưng lại không có giấy đăng ký kết hôn, không có thị thực nhưng UBND tỉnh Phú Yên vẫn cho phép hoạt động ở Vũng Rô. Một điều lạ nữa là giấy phép hoạt động được UBND tỉnh ký ngày 6-9-2010 nhưng lại căn cứ tờ trình ngày 18-7-2011 của DNTN Vĩnh Tín.

Đoàn liên ngành tỉnh Phú Yên kiểm tra cơ sở nuôi cá của DNTN Mỹ Ngọc tại Vũng Rô
Theo Công an xã Hòa Xuân Nam, từ năm 2006 đến nay, UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép 10 người TQ làm việc tại Vũng Rô. Ông Ngân cho biết dù người nước ngoài hoạt động ở tỉnh dưới 3 tháng, không yêu cầu cấp phép nhưng DN phải thông báo đến Sở LĐ-TB-XH. Tuy nhiên, từ trước đến nay, không DN nào thông báo về người nước ngoài hoạt động ở Vũng Rô.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô về việc quản lý người nước ngoài thì từ năm 2006 đến nay, chỉ có 2 DN là Vĩnh Tín và Mỹ Ngọc có người nước ngoài hoạt động. Ông Đỗ Xuân Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, cho biết trước đó, nhiều người đã rời khỏi nơi này. Trong khi đó, tài liệu do Công an xã Hòa Xuân Nam cung cấp cho thấy UBND tỉnh Phú Yên còn cho Công ty TNHH Thuận Hoàng làm việc với 3 người TQ.

Vũng Rô là vùng nước sâu quy hoạch cảng hàng hóa nên không được nuôi trồng thủy sản nhưng UBND tỉnh Phú Yên lại cho phép người nước ngoài vào đây để hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Về vấn đề này, ông Hồ Văn Tiến, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, vẫn hứa: “Tôi sẽ kiểm tra hồ sơ rồi trả lời”.

Khánh Hòa: Đầy lao động chui

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cũng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện trong số 23 người TQ làm việc tại đây, có đến 15 lao động chui.

Những người này được 6 DNTN của Việt Nam thuê nuôi trồng thủy sản, nhiều nhất là ở Cam Ranh. Công ty TNHH Song Phong (TP Cam Ranh) có 4 người TQ hoạt động, dù có giấy phép lao động nhưng 2 người không đăng ký tạm trú. Trại nuôi tôm giống của DNTN Xuân Thịnh ở phường Cam Phúc Bắc – TP Cam Ranh có 2 lao động TQ đều không có giấy phép.
Tại một hộ nuôi cá mú ở phường Cam Phúc Bắc có một người TQ cũng không giấy phép lao động… “Họ đã làm việc ở đây từ lâu rồi. Công tác nắm tình hình và quản lý của các cơ quan chức năng cần phải xem lại” - đại tá Hồ Thanh Tùng, Trưởng Phòng Trinh sát - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, lo ngại.

Theo đại tá Tùng, trong lĩnh vực thu mua hải sản ở Khánh Hòa hiện cũng có nhiều người TQ hoạt động chui. TP Nha Trang hiện có 3 người TQ thu mua hải sản không có giấy phép lao động, không đăng ký tạm trú. Các DN có lao động TQ đều do người Việt Nam đứng tên nhưng theo điều tra của bộ đội biên phòng, hầu hết các hoạt động đều do người TQ đảm nhận.

Ông Mai Xuân Trí, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Khánh Hòa, khẳng định những người TQ này không được sở cấp phép. “Không phép mà họ vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật Việt Nam, cần xử lý nghiêm” - ông Trí nói. Hiện nay, TP Cam Ranh đang kiểm điểm trách nhiệm từng tập thể, cá nhân vì lơ là trong công tác quản lý người nước ngoài.

Xử phạt 7 người TQ nuôi cá ở Cam Ranh

Liên quan đến vụ 7 người TQ nuôi cá trái phép tại Cam Ranh, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh Việt Nam và thực hiện các hoạt động khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép. Mức phạt 15 triệu đồng/người dành cho 5 người (và họ đã nộp phạt, về nước), 2 người còn lại sẽ rời khỏi Việt Nam vào ngày 9-6, sau khi hộ chiếu hết hạn, chịu mức phạt 3,5 triệu đồng/người.

Chiều 5-6, ông Trần Kim Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa, cho biết huyện vừa phát hiện UBND xã Vạn Thạnh tự ý cho Công ty TNHH Long Phát (có người TQ) thuê 10 ha mặt nước ở đầm Môn để nuôi thủy sản từ năm 2009.

K.Nam

Bài và ảnh: HỒNG ÁNH
[Quay lại]
2 ý kiến