xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam không có báo lá cải

ĐÔNG BẮC

Chiều 12-6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã có buổi đối thoại trực tuyến với người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trả lời câu hỏi của người dân về việc quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực báo chí và vai trò của lực lượng này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: Báo chí đã khẳng định vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ là phương tiện thông tin truyền thông thiết yếu, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Những thành tựu chung của đất nước có đóng góp của báo chí… “Có những lúc tình hình biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp thì báo chí đã vào cuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn môi trường hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và Công ước Liên Hiệp Quốc, DOC…” - ông Son nhận xét.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết bên cạnh thành công, báo chí cũng còn nhiều hạn chế. Cụ thể, có một số báo, đặc biệt là phụ trang, có tin bài không đúng tôn chỉ mục đích báo chí.
Đây là điểm trầm trọng nhất và kéo dài, chậm khắc phục trong thời gian qua. Trên báo chí, đặc biệt là báo điện tử, có nhiều trang tin điện tử khai thác các vụ án ly kỳ, tả chi tiết hành vi tội phạm, tạo hình ảnh xã hội u ám, không phù hợp với tôn chỉ mục đích, đạo đức báo chí. Một số báo có xu hướng đi vào đời tư văn nghệ sĩ, ca sĩ, đưa nhiều hình ảnh, thông tin sai với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây bức xúc trong xã hội.

Tiếp tục trả lời ý kiến bạn đọc về báo “lá cải” đang gây tranh cãi trên nhiều tờ báo, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Việt Nam không có báo lá cải. Một số độc giả nói rằng phải “cải” một chút để tăng doanh thu. Tôi cho rằng đó là vi phạm đạo đức người làm báo. Những hiện tượng giật tít câu khách, đưa tin không đúng sự thật... cũng cần phải được kiên quyết chấm dứt trong thời gian tới”.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết trong thực tế đã có một số ít nhà báo có hành vi tiêu cực và đã bị xử lý nghiêm minh. Cụ thể, trong năm 2008, đã có 15 nhà báo bị thu thẻ, trong đó có cả tổng biên tập, phó tổng biên tập. Năm 2010, Bộ Thông tin - Truyền thông đã xử phạt 51 trường hợp, phạt tiền 254,5 triệu đồng, thu hồi 4 thẻ nhà báo…

Sẽ phổ cập truyền hình kỹ thuật số

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, hiện Việt Nam có 61 báo điện tử, 191 trang mạng xã hội và trên 1.000 trang thông tin điện tử. Bộ Thông tin - Truyền thông đang xây dựng phương án quy hoạch báo chí tới năm 2020.
Theo đó, đến năm 2020, quyết tâm thay truyền hình công nghệ analog bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật số.
Trong lộ trình này, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất đầu thu chất lượng tốt, giá rẻ; đồng thời, sẽ có chính sách hỗ trợ để người dân có điều kiện sở hữu đầu thu, tiếp cận truyền hình kỹ thuật số.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo