
Chỉ cần để vỉ thuốc hơn một phút là ruồi đã dính đen nghịt
Dọc con đường Hồ Huân Nghiệp, phường Mỹ An, nhà nào cũng cửa đóng then cài. “Sáng sớm, mở cửa ra là ruồi đã bay ào ạt vào nhà nên gia đình tôi phải đóng cửa cả ngày. Nhà nào cửa không kín còn phải giăng màn ăn cơm để tránh ruồi” - bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ tổ 49, cho biết. Như để chứng minh, bà Hồng lấy một vỉ thuốc nhử ruồi đặt xuống bàn trước nhà. Chỉ hơn một phút sau, ruồi đã dính đen nghịt trên vỉ.
Nhiều quán cà phê dọc đường Hồ Huân Nghiệp cũng ít hẳn khách do ruồi. Quán bún của chị Thắm ở tổ 50 vốn đông nghẹt khách giờ vắng tanh. Ngoài việc sử dụng quạt máy, chị Thắm còn lấy nhiều bao ni lông trắng đổ đầy nước treo khắp quán, dùng dầu gió bôi lên bàn để hạn chế ruồi bu bám.
Theo người dân địa phương, thời tiết nắng nóng cộng với việc các hộ nông dân dùng phân chuồng bón rau khiến ruồi phát sinh ngày càng nhiều. Tại phường Mỹ An, khu đô thị mới ở tổ 49 và 50 được hình thành cách đây 6 năm nhưng hơn 3 năm nay do nhiều lô đất còn trống, không xây dựng các công trình công cộng và người dân chưa xây nhà nên các hộ nông dân tận dụng trồng rau. Cứ mỗi đợt nông dân bón phân là dịch ruồi lại bùng phát. Hàng trăm hộ dân ở Mỹ An đã nhiều lần phản ánh với các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp gì ngăn chặn dịch ruồi ngoài cách phun thuốc vốn chỉ hạn chế được phần nào.
Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Mỹ An, cho biết phường đã cử cán bộ đến tổ 49 và 50 kiểm tra, tiến hành phun thuốc, đồng thời nghiêm cấm các hộ nông dân sử dụng phân chuồng để bón rau. Tuy nhiên, nhiều hộ lại dùng bánh dầu bón rau nên càng gây ra dịch ruồi. Theo ông Thành, để ngăn chặn dịch ruồi, chỉ còn cách duy nhất là nghiêm cấm việc trồng rau nhưng rất khó vì sẽ ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm nông dân. Trong khi đó, theo khuyến cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, nếu cứ phun thuốc thường xuyên sẽ gây ô nhiễm, rất độc hại cho người dân và ruồi cũng sẽ lờn thuốc.