Theo đại biểu (ĐB) Trần Du Lịch (TPHCM), Phó Thủ tướng đã hứa sẽ công khai, minh bạch hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. “Tôi chỉ mong lời hứa đó sớm được thực hiện, chúng ta đã để quá lâu” – ông Trần Du Lịch bày tỏ.
Thẳng thắn, trách nhiệm
ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cũng chia sẻ sự khá hài lòng với phần trả lời của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Về câu hỏi cải cách hành chính và về điều hành của Chính phủ trong quản lý nền kinh tế, Phó Thủ tướng đã thừa nhận thẳng thắn những điểm yếu trong quá trình điều hành. “Tất nhiên, phần giải pháp còn chưa đầy đủ” - ông Thuyền đánh giá.
ĐB Lê Hồng Tịnh (Hậu Giang) bày tỏ sự nhất trí cao với giải pháp quan trọng nhất trong cải cách hành chính của Chính phủ mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trong phiên chất vấn là vấn đề cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. Ông Tịnh cho rằng để có cán bộ tốt cần quy định cụ thể trong tuyển chọn, quản lý và rèn giũa. “Muốn chọn người tốt thì phải có tiêu chí rõ ràng, chính sách minh bạch” - ông Tịnh nhìn nhận.
Cần “mổ xẻ, cắt lớp” vấn đề
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận được chất vấn về tình trạng độc quyền điện, xăng dầu là những vấn đề không mới và đã được đặt ra từ kỳ họp thứ hai song các ĐBQH và cử tri muốn vị “tư lệnh” này có cách nhìn, đưa ra các giải pháp mới, triệt để chứ không để hết kỳ họp này sang kỳ họp khác.
ĐB Trương Thị Ánh (TPHCM) khẳng định phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang có những vấn đề ĐBQH lo ngại vẫn chưa có giải pháp căn cơ, thấu đáo như về đất đai, chính sách đền bù, ô nhiễm môi trường… Đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo dài quá lâu đến nay vẫn chưa hoàn thành.
|
Sẽ quy định chặt hơn với lao động nước ngoài Phó Chủ nhiệm Các vấn đề xã hội của QH Bùi Sỹ Lợi cho rằng Việt Nam không thể cấm lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc vì chúng ta cũng đưa lao động ra nước ngoài làm việc, có điều phải làm theo quy định của pháp luật. Lần này, khi sửa Bộ Luật Lao động, sẽ quy định chặt chẽ tiêu chuẩn để cấp phép lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH khuyến nghị Bộ LĐ-TB-XH phối hợp lại với Bộ Công an siết chặt hơn nữa việc kiểm soát lao động nước ngoài - ông Bùi Sỹ Lợi cho biết. Đối với tình trạng người nước ngoài vào thu mua nông sản rồi giựt nợ, ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng do không nắm hết tình hình, không quản lý được. Các địa phương phải chủ động và tích cực tuyên truyền để bà con cẩn trọng chọn đối tác làm ăn như: phải ký kết hợp đồng, nắm rõ nhân thân, lý lịch, có trụ sở, tư cách pháp nhân… |
Bình luận (0)