Nhiều thầy thuốc đã thẳng thắn đặt ra vấn đề vì sao trong khi các thầy thuốc đông y của chúng ta xin phép hành nghề khó khăn, phải tuân thủ rất nhiều quy định nghiêm ngặt thì người nước ngoài sang Việt Nam được hành nghề rất dễ dàng.
Có hay không sự bảo kê, tiếp tay cho những hành vi vi phạm trắng trợn, ngang nhiên khiến người bệnh tiền mất tật mang và các thầy thuốc chân chính cũng bị mang tiếng.
Nhiều ý kiến cho rằng việc mở cửa giao lưu y học trong và ngoài nước là cần thiết nhưng phải cạnh tranh, hợp tác bình đẳng… Hội đề nghị ngành y tế TPHCM phải xử lý quyết liệt để bảo vệ danh dự thầy thuốc và bảo đảm sức khỏe cho người bệnh.