Tại một cuộc họp báo tại Melbourne hôm qua, 4-7, các chuyên gia của CERN cho thấy những bằng chứng về sự tồn tại của hạt mới được quan sát trong thí nghiệm CMS tại Large Hadron Collider gần Geneva, Thụy Sĩ.

Trong nhiều năm qua, giới khoa học dựa vào giả thuyết về một loại hạt để giải thích khối lượng của mọi vật trong vũ trụ, đó là hạt Higgs. Leon Lederman, một nhà nghiên cứu từng đoạt giải Nobel Vật lý, gọi hạt Higgs là "hạt của Chúa". Và ngày nay "hạt của Chúa" là thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong giới khoa học.
Cũng như họ tin vào sự tồn tại của hạt Higgs, vì họ cho rằng nếu mọi hạt không có khối lượng, chúng sẽ di chuyển trong vũ trụ với tốc độ của ánh sáng và không thể liên kết với nhau để tạo nên khí, nước, hành tinh, ngôi sao và các dạng vật chất khác trong vũ trụ.
Mặc dù việc thông báo phát hiện ra các hạt mới lần này không phải là kết thúc sự tìm kiếm. Các nhà khoa học sẽ sớm có kết quả nhằm xác định chính thức nó có phải là các hạt Higgs hay không. Đó là một quá trình cần có thời gian, nhưng bước đột phá của ngày hôm nay là một trong những khám phá khoa học quan trọng nhất trong thời gian gần đây.