Cơ hội trở lại Hàn Quốc

Thứ Sáu, 06/07/2012 22:14

Theo quy định mới của Hàn Quốc, lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nếu không chuyển chủ, về nước đúng hạn sẽ được trở lại làm việc mà không phải dự kiểm tra tiếng Hàn


Người lao động tại TPHCM làm thủ tục đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn
Kể từ ngày 2-7, Hàn Quốc chính thức thi hành chế độ đặc biệt dành cho những lao động nước ngoài làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình cấp phép lao động EPS về nước đúng hạn có nguyện vọng quay trở lại làm việc. Theo đó, trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc từ 4 năm 10 tháng hoặc 6 năm (tính mốc từ ngày 2-7 trở về trước), nếu người lao động (NLĐ) không chuyển đổi nơi làm việc và hết thời hạn hợp đồng trở về nước đúng hạn thì sau 3 tháng sẽ được phép tái nhập cảnh Hàn Quốc mà không phải dự kiểm tra tiếng Hàn.

Thoát được cửa hẹp

Theo quy định hiện hành, để được sang Hàn Quốc làm việc, NLĐ bắt buộc phải tham dự kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Hàn EPS-KLT do Cơ quan Phát triển nhân lực Hàn Quốc (HRD) và Trung tâm Lao động ngoài nước (OWC) tổ chức. Chỉ những người đủ điểm mới được làm hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ này lại phải qua 2 vòng kiểm duyệt là sở LĐ-TB-XH nơi thường trú và OWC, trước khi được cung cấp lên mạng cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn. Chỉ khi được lựa chọn, NLĐ mới được ký hợp đồng, tiến hành các thủ tục xuất cảnh. Thậm chí nhiều người đã có hồ sơ dự tuyển nhưng chờ đợi cả năm trời vẫn không được lựa chọn, mất cơ hội dự tuyển sau khi hồ sơ hết hiệu lực (một năm kể từ ngày cung cấp trên mạng). Đó là chưa nói chỉ tiêu hằng năm được cấp chỉ khoảng 15.000 người nhưng số lượng tham gia dự tuyển nhiều hơn gấp 3 - 4 lần.

Với chế độ đặc biệt mới được ban hành, một bộ phận không nhỏ lao động Việt Nam sẽ thoát được cửa hẹp nói trên.

Ai được hưởng lợi?

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 10.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc và phần lớn trong số này được hưởng lợi từ chính sách mới nếu thuộc phạm vi điều chỉnh và đáp ứng các điều kiện đưa ra.

Theo hướng dẫn của OWC, đối tượng được áp dụng chế độ đặc biệt là lao động nước ngoài làm việc tại ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, sản xuất chế tạo trong xí nghiệp, nhà máy dưới 30 người (phổ biến), có môi trường làm việc khó khăn nhưng trong suốt thời gian 4 năm 10 tháng (hoặc 6 năm) chăm chỉ làm việc, không chuyển đổi xí nghiệp. Trường hợp NLĐ phải chuyển đổi doanh nghiệp do những nguyên nhân khách quan như doanh nghiệp phá sản, hết việc được xác nhận thì thời hạn hợp đồng với chủ sử dụng cuối cùng phải trên một năm (với đối tượng này có thể tìm hiểu cụ thể tại các trung tâm hỗ trợ lao động tại các địa phương).

Ngoài việc không phải tham dự lại kỳ kiểm tra tiếng Hàn, NLĐ còn được miễn tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi tái nhập cảnh Hàn Quốc và sau khi trở về nước 3 tháng sẽ được tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc tại doanh nghiệp trước đó đã làm việc.

Áp dụng cho người kết thúc hợp đồng sau ngày 2-7

Chế độ đặc biệt áp dụng đối với những lao động có thời hạn hợp đồng kết thúc sau ngày 2-7 trở đi. Để được hưởng chế độ đặc biệt, NLĐ trước khi về nước phải tiến hành các thủ tục xin phép tái nhập cảnh, được chủ sử dụng bảo lãnh làm việc, làm các thủ tục xin cấp visa lao động.

Lưu ý là sau khi được cấp giấy phép tái tuyển dụng nhưng trước khi xuất cảnh về nước, nếu NLĐ lại xin chuyển xí nghiệp thì giấy phép tái tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và NLĐ cũng không thể tái nhập cảnh.

Bài và ảnh: Duy Quốc
[Quay lại]
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tuổi nghỉ hưu bao nhiêu là hợp lý?
  •  a. Nữ: 55 tuổi; Nam: 60 tuổi
  •  b. Nữ: 58 tuổi; Nam: 62 tuổi
  •  c. Nữ: 60 tuổi; Nam: 65 tuổi
vote result