Bộ trưởng tình báo Iran Heidar Moslehi
Hãng tin AP hôm 6-7 đưa tin lãnh đạo tình báo Iran đang cáo buộc các cơ quan tình báo Pháp và Đức thông đồng CIA giết các nhà khoa học hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
“Trong 2 mạng lưới có liên quan tới các vụ ám sát, chúng tôi đã nhận thấy các mối liên hệ với các cơ quan tình tình báo tại Đức, Pháp, Anh, Israel, Mỹ và các cơ quan tình báo khu vực”, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Moslehi.
Ông Heidar Moslehi khẳng định rằng các cơ quan tình báo trong khu vực cũng tham gia vào chiến dịch nói trên, nhưng không cho biết tên của các nước đó.
Hồi đầu tuần này, Iran tuyên bố bắt giữ 2 công dân Azerbaijan vì các cáo buộc gián điệp và trong những tháng gần đây, Tehran đã cáo buộc quốc gia láng giềng trợ giúp các mật vụ có liên hệ với Israel. Azerbaijan đã phủ nhận cáo buộc và khẳng định các công dân nước này vô tội.
Trước đây Iran đổ lỗi cho Israel, Mỹ và Anh về vụ giết 5 nhà khoa học hạt nhân của họ. Vụ ám sát gần nhất xảy ra hồi tháng 1. Phía Mỹ và Anh đều khẳng định không liên quan, còn Israel thì không đưa ra bình luận nào.
Tuy nhiên, cho đến hôm 6-7, Iran mới đưa thêm tình báo Pháp và Đức vào danh sách các nước bị cáo buộc âm mưu sát hại chuyên gia hạt nhân của họ.
Phương Tây cho rằng Iran đang nỗ lực sản xuất vũ khí hạt nhân và yêu cầu Iran hạn chế chương trình này. Còn Iran tuyên bố chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.