
Sarah Attar, một trong 2 nữ VĐV Ả Rập Saudi sẽ tranh tài tại Olympic 2012. Ảnh: AP
Chính phủ và các quan chức thể thao Ả Rập Saudi trước đây đối mặt với sức ép quốc tế vì chỉ cho nam VĐV tranh tài tại Olympic. Tháng 3 năm nay, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tin rằng sẽ có nữ VĐV Ả Rập Saudi tranh tài tại Thế vận hội London 2012. Tuy nhiên, điều này chỉ thành sự thật sau khi 2 quốc gia Hồi giáo khác là Qatar và Brunei đồng ý lần đầu cho nữ VĐV đến đấu trường Olympic. Hơn nữa, Ả Rập Saudi lo ngại lệnh cấm tham gia thế vận hội sau này vì phong trào Olympic cấm sự phân biệt giới tính.
Ở Ả Rập Saudi, Luật Hồi giáo cấm phụ nữ lái xe khi du lịch một mình, không được mở tài khoản ngân hàng... Vì thế, sự có mặt tại London sắp tới của võ sĩ judo Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhani và VĐV chạy 800 m Sarah Attar là bước ngoặt đặc biệt đối với thể thao nữ giới ở quốc gia giàu có và tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới Hồi giáo. IOC hy vọng sự kiện này sẽ mở đường để Ả Rập Saudi cho phép nữ sinh chơi thể thao trong trường học, được bầu vào Ủy ban Olympic Ả Rập Saudi và phụ nữ sống tại quốc gia này có thể tranh tài tại các giải đấu quốc tế.
Trong 2 nữ VĐV dự Olympic London 2012, Attar có thêm quốc tịch Mỹ vì sinh ra ở California và đang theo học Đại học Pepperdine. Cô gái 19 tuổi này hiện đang tập luyện ở San Diego.
Dù các nước Hồi giáo có những bước tiến bộ nhưng theo bà Janice Forsyth, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Olympic của Đại học Tây Ontario, sự bất bình đẳng giới tại đấu trường Olympic vẫn tồn tại: Quyền Anh nữ lần đầu được tranh tài nhưng chỉ có 3 hạng cân so với 10 nội dung của nam, bóng mềm và bóng chày nữ bị loại khỏi danh sách thi đấu - một cú sốc cho các đội nữ Mỹ, Úc và một số nước châu Á. Phụ nữ vẫn còn bị xem là “công cụ” để tăng khả năng kinh doanh trong thể thao, như những ý tưởng bắt nữ VĐV cầu lông và quyền Anh phải mặc váy ngắn khi thi đấu!
Bình luận (0)