Sáng 18-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, đã diễn ra mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.
Tới dự và đọc diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua, vui mừng và tự hào về những thắng lợi vẻ vang của nhân dân hai nước đã giành được, chúng ta càng vui mừng và tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, rất mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Bounghang Volachit, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào
và đoàn đại biểu CHDCND Lào đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Đó là mối quan hệ không giống bất cứ mối quan hệ nào trong lịch sử thế giới đương đại, được xây đắp và nuôi dưỡng, phát triển bằng công sức, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam và Lào trong suốt chiều dài lịch sử... Chúng ta tin tưởng mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, được các thế hệ nhân dân hai nước giữ gìn và phát huy” .
Theo TTXVN, ngay sau lễ mít tinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp ông Bounghang Volachit, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm thắt chặt hơn sự gắn bó và hữu nghị tin cậy lẫn nhau, đặc biệt trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy các chương trình hợp tác giữa hai nước Việt - Lào đang được triển khai hết sức tích cực. Đề cao tình hữu nghị truyền thống đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện Việt - Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đây là tài sản vô giá giữa hai Nhà nước, hai dân tộc; hai Đảng, hai Nhà nước cần tiếp tục phát huy tình hữu nghị đặc biệt này trong thời gian tiếp theo, đáp ứng mong mỏi của nhân dân hai nước.
Bình luận (0)