
Nhìn chung trong những phút đầu tiên, PSG là đội chơi chủ động hơn hẳn. Trong khi Chelsea vẫn chưa thể hiện được uy danh của nhà đương kim vô địch Champions League. Phải đến phút 15, CLB thành London mới tạo được tình huống nguy hiểm lên khung thành PSG song cú sút xa của E. Hazard lại chệch cột dọc.
Kể từ thời điểm này, Chelsea mới cầm bóng nhiều hơn và gây áp lực khiến PSG phải lùi sâu hơn về phần sân nhà. Tuy nhiên, khi đang bắt đầu tạo được một thế trận vượt trội thì cũng là lúc TM Cech phải nhận bàn thua.
Phút 30, Pastore tả xung hữu đột trước vòng vây 3 hậu vệ Chelsea rồi dứt điểm đập cột dọc. Bóng bật ra đúng vị trí của Nene và tiền vệ này đã nhẹ nhàng sút nối qua chân của Luiz đưa PSG vươn lên dẫn trước. Đau cho Chelsea khi Pastore là cầu thủ của họ rất muốn sở hữu nhưng lại bị PSG “hớt tay trên” mùa hè năm ngoái.
Sau khi khai thông bế tắc, HLV C. Ancelotti chỉ đạo học trò lui về bên phần sân nhà để áp dụng lối chơi phòng ngự phản công. Điều này càng làm những ngôi sao tấn công của Chelsea gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành TM N. Couchez.
Bước sang hiệp 2, cục diện không có gì thay đổi khi Chelsea vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ chắc chắn mà PSG đã giăng ra. Khi mà đang gặp bế tắc thì đại diện nước Anh bất ngờ tìm được bàn thắng gỡ hòa ở phút 82 nhờ pha nhoài người dứt điểm của C. Piazon. Cầu thủ kiến tạo cho tiền vệ trẻ người Brazil lập công là đồng hương Ramires.
Về cuối trận, cả Chelsea lẫn PSG đều tạo được 2 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến tiếng còi khép lại 90 phút thi đấu của trọng tài.
Bình luận (0)