Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khẩn trương phòng chống bão,bảo vệ ngư dân

THẾ DŨNG

48.184 tàu với 186.060 ngư dân đang hoạt động trên biển đã được hướng dẫn tìm nơi tránh bão. Bão số 4 không trực tiếp vào Quảng Ninh và Hải Phòng

Ngày 23-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn cùng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương  và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn bàn biện pháp đối phó với bão số 4.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo các địa phương tăng cường kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng vào nơi trú, tránh bão và có biện pháp bảo đảm an toàn cho các lồng bè, ao đầm nuôi trồng thủy sản. Riêng Quảng Ninh và Hải Phòng là 2 địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, tùy tình hình có thể không cho tàu cá ra khơi; sơ tán dân, khách du lịch đến nơi an toàn.  Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh ven biển Bắc Bộ cần đề phòng mưa to, kiểm tra, rà soát các công trình, đê điều, các bến cảng, kho tàng ven biển để có biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là các công trình đang thi công, các khu vực khai khoáng, khu dân cư có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất...

Ngay trong ngày 23-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cử 2 đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện phòng chống bão ở các địa phương.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cũng  đã có công điện khẩn gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó bão số 4. Theo Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Vũ Văn Tú, hiện các tỉnh từ Quảng Ninh tới Phú Yên đều thực hiện nghiêm túc việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh trú.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Quảng Ninh cho biết đến sáng 23-7 có 11.000 tàu nhỏ các loại đang hoạt động trong khu vực vịnh Hạ Long đã về các bến cá, bến cảng; 1.826/2.276 phương tiện với hơn 5.200 ngư dân đã được gọi vào bờ. Tại Hải Phòng, đến 18 giờ ngày 23-7, đã có 3.877 tàu thuyền, lồng bè với 15.840 ngư dân về bến neo đậu an toàn.
Hiện, ngoài khơi còn 433 phương tiện với 978 ngư dân đang trên đường di chuyển vào nơi tránh bão. Đến 17 giờ cùng ngày, tỉnh Thái Bình đã cơ bản liên lạc được toàn bộ trên 1.400 tàu thuyền đang hoạt động trong tỉnh. Hiện chỉ còn 179 phương tiện với 583 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Thái Bình... Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng 23-7, các địa phương đã thông báo, hướng dẫn cho 48.184 tàu với 186.060 ngư dân biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đề phòng lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 4 không trực tiếp vào Quảng Ninh và Hải Phòng vào chiều tối 24-7 như dự báo. Thay vào đó, bão di chuyển lệch lên phía Bắc, đổ bộ vào đất liền phía Đông tỉnh Lôi Châu (Trung Quốc). Sau khi vào đất liền, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, dọc ven biển tỉnh Quảng Tây tiến về biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa phận các tỉnh Quảng Ninh - Lạng Sơn.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều nay, 24-7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động rất mạnh. Từ tối nay đến hết ngày 26-7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-300 mm, có nơi trên 300 mm. Do mưa to, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lai Châu cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra.
B.M.T
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo