Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

WWF xếp Việt Nam tồi tệ nhất về bảo tồn động vật hoang dã

Lưu Nguyễn (Theo AP)

(NLĐO) - Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) cho rằng Việt Nam có tình trạng tội phạm về bảo vệ đời sống tự nhiên tồi tệ nhất trong số 23 nước châu Á và châu Phi, liên quan đến công tác bảo tồn các loài tê giác, hổ và voi.

Theo WWF, Việt Nam là điểm đến của sừng tê giác châu Phi bị buôn lậu từ Nam Phi. Tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ này cũng cho biết quyết định hợp pháp hóa việc chăn nuôi hổ ở Việt Nam từ năm 2007 làm xói mòn những nỗ lực quốc tế về công tác kiểm tra của ngành cảnh sát trong việc buôn bán hổ trái phép.

img
Sừng tê giác trong tay của một người dân Hà Nội - Ảnh intellasia.net

Trong khi đó, Trung Quốc là quốc gia bị WWF xếp kế Việt Nam, nước bị xem là thị trường sản phẩm sinh vật hoang dã bất hợp pháp lớn nhất thế giới. Doanh số của ngành công nghiệp này được ước tính khoảng từ 8 tỉ đến 10 tỉ USD mỗi năm, chỉ riêng tại Đông Nam Á.

Nhiều người châu Á có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nói trên cho mục đích chữa bệnh dù công hiệu của các sản phẩm này chưa hẳn được giới y khoa xác định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo