xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lại lao đao vì mưa lớn

H.Bình (Theo THX, CNN)

(NLĐO) – Nhiều trận mưa như trút hôm 25-7 đã bỏ qua thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc, tấn công thành phố lân cận Thiên Tân, khiến phố xá ngập sâu và nhấn chìm xe cộ.

Theo Trung tâm Khí tượng thành phố Thiên Tân, đến ngày 26-7, lượng mưa cao nhất lên đến hơn 300 mm và nơi ngập sâu nhất là quận Tứ Thanh ở mức 309,8 mm. Đến chiều hôm qua (26-7), không có báo cáo về trường hợp chết đuối.
 
Trung tâm y tế khẩn cấp Thiên Tân cho biết có 4 người bị điện giật đang được điều trị tại đây. Văn phòng cứu hỏa địa phương đã gửi 190 xe chữa cháy và 1.140 nhân viên cứu hộ để giải cứu xe và người mắc kẹt do mưa lũ.
 
Sau đó, Trung tâm Khí tượng Trung Quốc đã nâng cảnh báo từ vàng lên da cam, mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thời tiết, do mưa lớn được dự báo tiếp tục kéo dài đến đêm 27-7, ước tính lượng mưa khoảng 40 - 70 mm. 
   
img
Nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp tuyến đường cao tốc Bắc Kinh – Hồng Kông – Ma Cau (Ảnh: CNN)
 
img
Người dân thành phố Thiên Tân lội nước hôm 26-7 (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
 
img
Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng cao su tới cứu người bị nạn (CHINA.ORG)
 
Trong khi đó, người phát ngôn chính quyền Bắc Kinh Phan An Quân cho biết số người chết trong trận mưa lũ tồi tệ nhất 60 năm qua tại thủ đô Bắc Kinh đã lên tới 77 nhưng mới xác định danh tính 61 nạn nhân. Hầu hết thi thể được tìm thấy ở các huyện ngoại thành, trong đó có 38 nạn nhân ở quận Phòng Sơn, khu vực khó khăn nhất Bắc Kinh. Mưa lớn kèm theo lở đất khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn bị cản trở nghiêm trọng.
 
Ngoài ra, mưa lũ cũng tấn công các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, khu tự trị Nội Mông… Tại tỉnh Sơn Tây, 4 người đã thiệt mạng và 1 người mất tích khi chiếc xe chở họ bị nước lũ cuốn trôi. Đến nay, hơn 650 người đã thiệt mạng do mưa lớn kéo dài tại Trung Quốc.
 
img
Bãi đậu xe bị ngập nước khiến hàng chục ô tô bị hư hại (Ảnh: CNN)
  
img
Người dân sống ở khu vực ngoại thành Bắc Kinh vất vả bảo vệ thành quả lao động (Ảnh: CNN)
 
Người dân than phiền tình hình mưa lũ khiến giá cả lương thực nhiều nơi tăng 30%. Trên các trang mạng xã hội tràn ngập lời ta thán về hệ thống thoát nước tệ hại, khiến tình hình trầm trọng thêm.
 
“Chúng ta lúc nào cũng tự hào về việc tổ chức hoành tráng Olympic, phóng tàu vũ trụ nhưng lại chịu trận trước hệ thống thoát nước. Thật đáng xấu hổ!”. Không ít người giận dữ khi các nhà chức trách không có bất cứ đường dây nóng, nhà tạm trú nào để giúp người dân trong những tình thế cấp bách.
 
Sự giận dữ của người dân lên đến đình điểm khi hồi đầu tuần, chính quyền Bắc Kinh phát động đợt quyên góp cứu trợ thiên tai. “Quyên tiền ư? Tôi sẽ không bỏ ra một xu nào. Tôi đã nộp thuế. Vậy thì họ đã làm gì với tiền của tôi?” - một cư dân mạng viết. Một người khác mỉa mai rằng: “Chính phủ Trung Quốc quá giàu có khi giúp châu Phi, Philippines, Triều Tiên nhưng lại không có tiền để giúp người dân của họ”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo