Hôm qua, 15-8 những thành viên chủ chốt trong ban trù bị thành lập Ban Đạo đức đã họp ở Hà Nội để chốt lại những vấn đề quan trọng. Cơ cấu tổ chức của Ban Đạo đức đã được hình thành từ lâu nhưng điều lệ và quy chế hoạt động thì vẫn đang rối vì các thành viên chưa có sự thống nhất cao. Làm thế nào để Ban Đạo đức trở thành một thực thể độc lập, không bị biến thành công cụ cho cả Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hay LĐBĐ Việt Nam (VFF) là thách thức lớn đặt ra trước khi ban này chính thức ra mắt.
Việc SHB Đà Nẵng (áo trắng) bất ngờ thua CS. Đồng Tháp cuối tuần qua giúp Sài Gòn Xuân Thành đứng trước cơ hội vô địch. Rồi đây, những trận đấu bị nghi ngờ sẽ được Ban Đạo đức xem xét. Ảnh: QUANG LIÊM
VPF muốn Ban Đạo đức có quyền xem xét và xử lý tất cả những vấn đề liên quan đến việc vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Nghĩa là Ban Đạo đức sẽ làm thay nhiệm vụ của Ban Kỷ luật VFF hiện nay, đưa ra các án kỷ luật sau mỗi vòng đấu, xem xét tư cách cầu thủ, HLV trước giải.
|
Liên quan đến một số trận đấu “có mùi” ở vòng đấu áp chót V-League 2012, ông Trần Duy Ly - Trưởng BTC giải - cho biết chưa có dấu hiệu để nói rằng một số đội bóng đã cố tình thi đấu dưới sức. |
Theo ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF kiêm Tổng Giám đốc VPF, sau khi Ban Đạo đức ra đời, Ban Kỷ luật VFF vẫn tồn tại và vẫn có chức năng nhiệm vụ xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, phạm vi thẩm quyền của Ban Kỷ luật VFF khi đó sẽ bị thu hẹp khá nhiều, chỉ còn xử lý các vấn đề có liên quan đến quy định kỷ luật VFF. Theo hướng dẫn của LĐBĐ Thế giới và LĐBĐ châu Á, Ban Đạo đức của một nền bóng đá có quyền xem xét tất cả đối tượng, từ lãnh đạo liên đoàn cho đến cầu thủ. Tuy nhiên, với cơ chế quản lý hiện nay, Ban Đạo đức sắp ra đời khó có thực quyền khi vẫn phải phụ thuộc.
Hiện nay, ngay cả tên gọi của Ban Đạo đức cũng chưa có sự thống nhất. Người ta chưa biết sẽ gọi là Ban Đạo đức VPF, Ban Đạo đức VFF hay Ban Đạo đức bóng đá Việt Nam. Về phần mình, VPF chắc chắn muốn kiểm soát Ban Đạo đức để ngày càng độc lập với VFF.
Trên thực tế, VPF cũng đang lo toàn bộ vấn đề tài chính cho sự ra đời của Ban Đạo đức. Vì thế, ban này khó tránh khỏi sự ảnh hưởng dù VPF cam kết để ban hoạt động độc lập. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng: “VFF ủng hộ sự ra đời của Ban Đạo đức. Điều này giúp bóng đá Việt Nam hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và tăng sự chuyên nghiệp hóa nhưng ban phải có thực quyền và hoạt động độc lập”.
|
Ban Trọng tài cũng về VPF?
Theo dự kiến, sau khi mùa giải 2012 kết thúc, VPF tiến hành tổng kết giải cũng là lúc Ban Đạo đức ra mắt. Trưởng ban sẽ là nhà báo Nguyễn Công Khế; chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, nguyên giám đốc điều hành CLB HAGL, làm phó ban thường trực. Ban Đạo đức còn bao gồm một số thành viên là luật sư và nhà báo.
Ngoài việc để Ban Đạo đức ra đời, VPF cũng đang thuyết phục để VFF “nhả” luôn cả Ban Trọng tài. VPF cho rằng trọng tài là một bộ phận của các giải chuyên nghiệp mà các giải hiện nay do VPF quản lý. Hiện tiền lương cho trọng tài cũng như tài chính cho Ban Trọng tài hoạt động đều do VPF chi trả. |
Bình luận (0)