Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Gỡ khó cho doanh nghiệp

HỒNG NHUNG - HỒNG ĐÀO

Với tinh thần trách nhiệm và ý thức vượt qua khó khăn, họ đã có nhiều sáng kiến, cải tiến, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng

Giữa các loại giày dép nằm ngổn ngang, anh Phạm Văn Quân, Trưởng Phòng Công nghệ Công ty Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân (quận Bình Tân - TPHCM), săm soi từng sản phẩm. Khi đã hài lòng về chất lượng, anh mới đồng ý để đưa sản phẩm ra thị trường. Với anh Quân, chỉ cần một sản phẩm bị lỗi cũng làm anh băn khoăn cả ngày.

Không chùn bước trước khó khăn

Tốt nghiệp cử nhân hóa học Trường ĐH Sư phạm TPHCM, anh Quân từng làm việc cho doanh nghiệp (DN) chuyên sản xuất giày dép. Năm 2000, anh chính thức trở thành nhân viên phòng kỹ thuật Công ty Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân. Vốn đam mê tìm tòi, không chùn bước trước khó khăn, suốt 12 năm làm việc, năm nào anh Quân cũng cho ra đời một - hai sáng kiến, cải tiến nâng chất lượng sản phẩm.

Trong số các sáng kiến của mình, anh Quân nhớ nhất là đề tài tạo ra dung dịch màu thay thế hoàn toàn màu nhập khẩu vào năm 2007. Trước khi có sáng kiến này, trong quá trình sản xuất, tất cả màu đều nhập từ Ý và đó là nguyên nhân khiến công ty không chủ động được nguồn nguyên liệu, chi phí lại cao.
img

Anh Phạm Văn Quân (phải) trao đổi với đồng nghiệp về chất lượng sản phẩm. Ảnh: HỒNG NHUNG

Anh liền nghĩ: “Mình cũng học hóa sao không thử nghiệm loại màu này”. Đề xuất của anh được ban giám đốc đồng tình và tạo điều kiện để thực hiện. Sau 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm, dung dịch màu của anh thành công, tiết kiệm cho DN 1 tỉ đồng.
Trước đây, việc in lụa trên các bề mặt đế giày thường phẳng, đến khi sản xuất cong thì không thể in được. Anh Quân nghĩ đến việc thiết kế cọ cong để in cho mặt đế này. Cải tiến này của anh đã làm lợi cho doanh nghiệp gần 400 triệu đồng.
“Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã trở thành phong trào sôi nổi trong DN. Anh Quân là người tổng hợp, phân tích các sáng kiến trong DN. Và anh cũng chính là người nhiệt tình, năng nổ đi đầu trong phong trào này” - ông Ngô Đức Dinh, Phó Chủ tịch CĐ công ty, nhận xét về anh như vậy.

Luôn tìm tòi, sáng tạo

Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều sáng kiến trong sản xuất, kỹ sư Nguyễn An Quỳnh, Giám đốc Phòng kỹ thuật cơ điện Công ty CP Dược phẩm Savi (KCX Tân Thuận, quận 7 - TPHCM), được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp nể phục.

Vào công ty năm 2008, đến năm 2010, anh được bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc phòng kỹ thuật cơ điện, chịu trách nhiệm bảo trì máy móc, hệ thống xử lý nước thải, điện, nước… trong công ty. Thời gian đầu anh gặp rất nhiều khó khăn do không hiểu biết nhiều về chuyên ngành dược nhưng anh đã ra sức học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc.
Anh Quỳnh nhớ lại: “Những máy móc thiết bị nhập từ châu Âu sau một thời gian sử dụng bị hỏng hóc, phụ tùng thay thế được nhà cung cấp báo giá rất cao nhưng lại không có ngay mà phải mất một thời gian rất lâu thiết bị mới được nhập về. Khó khăn này của công ty đã thôi thúc tôi nghiên cứu, thay thế và chế tạo những thiết bị ấy với chi phí thấp hơn nhưng cùng tính năng, hiệu quả và nhất là không bị lệ thuộc vào nhà sản xuất”.
img
Kỹ sư Nguyễn An Quỳnh (đứng) hướng dẫn kỹ sư Phong trong quá trình làm việc. Ảnh: HỒNG ĐÀO
Trong tất cả các thiết bị kỹ thuật được cải tiến, anh tâm đắc nhất là máy ép gói Volpak. Loại máy này nếu nhập từ nước ngoài sẽ tốn hơn 600 triệu đồng. Vì vậy, anh và đồng nghiệp đã nghiên cứu, thiết kế mẫu tương tự và đặt hàng sản xuất trong nước, không những thay thế được máy nhập ngoại mà còn cải tiến giúp bao bì sản phẩm không bị nhăn như sử dụng thiết bị cũ, chi phí lại thấp hơn rất nhiều.

Ngoài việc nghiên cứu cải tiến trang thiết bị sản xuất mang lại lợi nhuận cho công ty, anh Quỳnh còn chú trọng đào tạo kỹ sư trẻ, quan tâm đến đời sống của cấp dưới. Kỹ sư Lâm Kiến Phong, nhân viên phòng kỹ thuật cơ điện, cho biết: “Anh Quỳnh luôn theo sát quá trình làm việc của nhân viên, từ đó phát hiện ưu, nhược điểm của mỗi người, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy thế mạnh và khắc phục được điểm yếu trong chuyên môn. Không chỉ là cấp trên, anh Quỳnh còn là người anh của chúng tôi. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện giúp đỡ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng

Từ năm 2000 đến nay, anh Phạm Văn Quân có 12 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho DN 1,6 tỉ đồng.
Còn kỹ sư Nguyễn An Quỳnh cũng đã có 12 sáng kiến cải tiến máy móc, thiết bị làm lợi hơn 4 tỉ đồng cho công ty trong 3 năm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo