
Nadal khiến người hâm mộ của anh âu lo sau khi tuyên bố không thể dự Giải Mỹ mở rộng khởi tranh cuối tháng này vì chấn thương gối chưa hồi phục. US Open là giải thứ 4 liên tiếp tay vợt số 3 thế giới không tham dự vì hội chứng Hoffa – viêm dây chằng gối.
Tay vợt Tây Ban Nha đã giành chức vô địch thứ 7 tại Giải Pháp mở rộng vào tháng 6 năm nay nhưng sau đó bị loại ngay vòng 2 Giải Wimbledon khi thua sốc L. Rosol của CH Czech. Ngay sau đó, ngôi sao có quê ở Mallorca không bảo vệ HCV Olympic rồi rút lui khỏi 2 giải Masters 1.000 điểm thưởng là Toronto (Rogers Cup) và Cincinnati.

Lối chơi thiên về thể lực và di chuyển nhiều của Nadal cũng đã bào mòn thể lực tay vợt 26 tuổi, đặc biệt là gây sức lên đầu gối và chân anh. Anh bị chấn thương bàn chân năm 2005. Năm 2008, anh rút khỏi Giải ATP Masters cuối mùa vì đau dây chằng gối và chấn thương tương tự khiến anh không có cơ hội bảo vệ chức vô địch Wimbledon 2009.

Chấn thương gối cũng buộc Nadal rút khỏi Giải Úc mở rộng 2010 và tháng 3 năm nay, anh cũng bỏ trận bán kết Miami Masters gặp A. Murray vì vấn đề tương tự.
Nadal cho rằng chấn thương hiện tại là chấn thương mới chứ không phải di chứng cũ, nhưng việc nén đau thi đấu từ tháng 2 cho đến Giải Pháp mở rộng khiến chấn thương có phần nặng thêm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng chấn thương này không nghiêm trọng dù nó đau và gây khó chịu.
Nadal muốn bình phục chấn thương để kịp dự vòng bán kết Cúp đồng đội nam Davis Cup gặp đội Mỹ từ ngày 14 đến 16-9. Ưu tiên số 1 của anh là hồi phục và lấy lại phong độ tốt nhất chứ không phải việc mất vị trí số 3 về tay Murray.
Bình luận (0)