xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran khẳng định không “dính” vụ đánh bom ở Bulgaria

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ông Gholamreza Bageri, đại sứ Iran ở Bulgaria, ngày 8-2 lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của Israel rằng Tehran có liên quan đến vụ đánh bom xe buýt tháng 7-2012 làm 5 du khách Israel thiệt mạng.

Trước đó, Bulgaria đã cáo buộc Iran hậu thuẫn nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah của Lebanon thực hiện vụ đánh bom này. Thế nhưng Hezbollah đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây chỉ là một phần trong chiến dịch của Israel nhằm bôi nhọ họ.
 
img
Ông Gholamreza Bageri - đại sứ Iran ở Bulgaria (bìa phải) đang phát biểu. Ảnh: Reuters

img
Chiếc xe buýt bị cháy nặng sau vụ đánh bom

“Iran không liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi chống mọi hình thức khủng bố, lên án mạnh mẽ những hành động như thế” - Ông Gholamreza Bageri nêu rõ.

Mỹ và Israel đã hối thúc Liên minh Châu Âu (EU) đưa Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố để Brussels có thể đóng băng tài sản nhóm này ở Châu Âu.
          
Cũng trong ngày 8-2, Ramin Mehmanparast-người phát ngôn bộ ngoại giao Iran- tố cáo rằng các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt lên nước này là nhằm mục đích gây căng thẳng, bất ổn cho họ trước thềm bầu cử Tổng thống tháng 6 tới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo