xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chịu thua lễ hội bát nháo

YẾN ANH thực hiện

Mỗi mùa lễ hội, tình trạng chặt chém về giá cả, chèo kéo hoặc các trò chơi mang tính cờ bạc trá hình… luôn làm phiền lòng người du Xuân. Tuy nhiên, ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thừa nhận hiện chưa có chế tài để xử lý những sai phạm này

*Phóng viên: Ông nghĩ sao khi cứ đến mùa lễ hội đầu năm là chúng ta phải phiền lòng với những căn bệnh kinh niên như bán hàng rong đeo bám khách, chặt chém về giá cả, bói toán, cờ bạc…?

 - Ông Phạm Xuân Phúc:

img

Thực tế, phần lớn các lễ hội được mở rộng quy mô nhưng việc đầu tư cho hạ tầng giao thông, các quầy phục vụ chưa đáp ứng được yêu cầu như các hộ kinh doanh lấn chiếm đường đi gây ùn tắc giao thông; việc sắp xếp hàng quán một số nơi chưa phù hợp; ăn mày, bói toán, cờ bạc tràn lan… Thêm vào đó, ý thức của người tham gia lễ hội còn nhiều hạn chế, chưa chấp hành các quy định của ban tổ chức. Một số nơi, công tác vệ sinh môi trường chưa được chú trọng, xung quanh còn nhiều rác thải hoặc quá ít thùng rác công cộng. Việc bảo vệ cảnh quan, môi trường chưa được nhân dân, du khách chú ý. Một vấn đề nữa là công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lễ hội chưa theo kịp thực tiễn, văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và quản lý lễ hội chưa hoàn thiện. Phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ nên chưa có sự thống nhất cao hoặc công tác tuyên truyền về ý nghĩa của lễ hội còn nhiều hạn chế.
 
img
Thú rừng bị xẻ thịt, tạo hình ảnh phản cảm trên đường vào chùa Hương - Hà Nội
Ảnh: THIÊN THÀNH

*Thưa ông, vì sao tình trạng trên vẫn cứ tái diễn hết năm này sang năm khác?

- Cái khó nhất là chưa có quy định để xử phạt những hành vi không đẹp như người dân đến với lễ hội, di tích thường cài giắt tiền lên tay tượng Phật, quăng tiền xuống giếng... Bên cạnh đó, khi thấy người dân vận chuyển hay sản xuất đồ mã, mặc dù biết những thứ này sẽ được đưa vào di tích để thờ cúng rồi đốt trong đó nhưng chúng tôi vẫn không làm gì được vì chưa có chế tài nào xử phạt việc sản xuất và vận chuyển loại hàng này. 

*Sau một số lễ hội đã khai mạc như hội chùa Hương, chùa Bái Đính..., nhiều người lo ngại tình trạng biến tướng sẽ tái diễn tại hội Lim (Bắc Ninh) vào ngày 13-1 âm lịch (ngày 22-2) sắp tới?

- Các ý kiến nêu lên chỉ mang tính cá nhân và Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chưa đủ cơ sở để khẳng định có biến tướng hay không ở hội Lim.

*Ăn xin vẫn tiếp tục diễn ra, tình trạng này được xử lý như thế nào, thưa ông?

- Trong các đợt làm việc với những khu di tích và chính quyền địa phương có khu di tích và tổ chức lễ hội, chúng tôi đều yêu cầu không được để nạn ăn xin diễn ra. Các địa phương đã bố trí lực lượng, phương tiện và khi phát hiện đều đưa những người ăn xin về nơi tập trung, cấp phát lương thực, yêu cầu đi khỏi nơi tổ chức lễ hội và khu di tích. Tuy nhiên, những người này vẫn không chấp hành.
 

“Chặt chém” du khách vào Đền Trần

Lễ hội Khai ấn và phát ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định - Nam Định) chưa chính thức diễn ra nhưng ngay từ những ngày đầu Xuân Quý Tỵ 2013, đã có tới hàng ngàn khách hành hương tấp nập đổ về. 

Điều gây bức xúc cho du khách là phí trông giữ phương tiện quá cao. Theo bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, quy định mức phí là 3.000 đồng/xe máy và 20.000/ô tô nhưng du khách đã phải trả 10.000 đồng/xe máy và 30.000 đồng/ô tô. Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động, việc thu phí xe máy chỉ thông qua một tấm bìa cứng (được đánh số và ép plastic) chứ không phải phiếu thu hay biên lai theo quy định.

Điều bất cập nữa là ở trước cổng ngoài Đền Trần luôn có hàng chục phụ nữ mời chào du khách đổi tiền lẻ, gây lộn xộn và thiếu mỹ quan. Du khách đổi tiền lẻ chỉ được thu về 70% hoặc 80%, tùy từng loại mệnh giá.
 
T.Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo