xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran, Syria, Triều Tiên cản trở hiệp ước vũ khí

Lục San (Reuters)

(NLĐO) - Iran, Syria và Triều Tiên ngày 29-3 đã ngăn cản việc thông qua hiệp ước quốc tế đầu tiên về điều chỉnh buôn bán vũ khí trên toàn cầu với lý do hiệp ước này không hoàn chỉnh và không cấm được hành vi bán vũ khí cho các tổ chức phiến quân.

Trong khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố Tehran ủng hộ hiệp ước buôn bán vũ khí, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Mohammad Khazaee vẫn phát biểu không thể chấp nhận hiệp ước với hình thức như hiện nay.
 
Tương tự, đại sứ Syria Bashar Ja'afari cũng phản đối vì cho rằng hiệp ước này không cấm được hành vi chuyển vũ khí cho các nhóm phiến quân. Ông này nhấn mạnh: “Không may là mối quan tâm của chúng tôi đã không được xem xét. Đất nước tôi không thể chấp nhận hiệp ước này”.
 
Bên cạnh đó, phái đoàn Triều Tiên bày tỏ mối lo ngại tương tự, đồng thời cho rằng đây là một hiệp ước có sự phân biệt đối xử: “Hiệp ước này không đạt được sự cân bằng”.
 
img
Vũ khí của Syria. Ảnh: REUTERS
 
Các nhà ngoại giao thế giới nhận định Iran đang gánh chịu lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc do chương trình hạt nhân và tên lửa nên thiết tha mong muốn không bị tước mất việc nhập và xuất khẩu vũ khí, còn Syria đang chìm trong cuộc nội chiến kéo dài 2 năm thì hy vọng vũ khí của Iran và Nga tiếp tục được chuyển vào Syria.
 
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc khẳng định sẽ không ngăn chặn hiệp ước trên nhưng lên tiếng bày tỏ e ngại văn kiện không đạt được sự nhất trí cao.
 
Ngoài ra, Ấn Độ, Pakistan và các nước khác than phiền hiệp ước này thiên vị các nhà xuất khẩu và tạo ra những bất lợi đối với các nhà nhập khẩu vũ khí.
 
Được biết, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 thành viên có thể đưa bản dự thảo hiệp ước vũ khí ra bỏ phiếu thông qua sớm là vào ngày 2-4. Nếu được thông qua, hiệp ước trên cần được ít nhất 50 quốc gia ký kết và phê chuẩn để có hiệu lực thi hành. Thị trường vũ khí hiện có giá trị 70 tỉ USD/năm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo