Ngoài ra, Bill Burck, luật sư của phu nhân thống đốc bang Virginia, còn cho biết 2 tháng sau đó, bà McDonnell đã mua thêm 522 cổ phiếu nữa với giá khoảng 2.000 USD, cùng ngày bà tổ chức cuộc gặp mặt giữa ông Williams và một giới chức y tế bang. Tuy nhiên, bà đã bán số cổ phiếu này vào tháng 12-2011 “vì thua lỗ” và sau đó đã sử dụng số tiền thu được để mua 6.672 cổ phiếu vào tháng 1-2012. Vài tuần sau cuộc gặp gỡ trên, bà đã chủ trì một bữa tiệc trưa tại dinh thự của thống đốc để Công ty Star Scientific ra mắt một sản phẩm. Thống đốc cũng có mặt tại sự kiện này.
Những tưởng vợ chồng thống đốc sẽ được yên thân sau khi ông McDonnell thông báo gia đình đã trả lại hơn 123.000 USD tiền vay nợ cho ông Williams và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bang. Thế nhưng, báo chí Mỹ lại công bố chuyện phu nhân McDonnell đã sử dụng nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ để sắm những bộ cánh đắt tiền. Chẳng hạn, bà đã từng mua sắm lu bù tại cửa hàng thời trang cao cấp Bergdorf Goodman đến 15.000 USD. Bà McDonnell cũng đã sử dụng thẻ tín dụng của Ủy ban Hành động chính trị Opportunity Virginia - tổ chức chuyên quyên tiền cho ông McDonnell - để chi 9.800 USD cho việc mua sắm áo quần ngay tại thời điểm việc sử dụng tiền của ông bà đang bị soi kỹ.
Bình luận (0)