Quy trình của dự án gồm thiết lập quần thể nuôi nhốt tại Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Vườn Quốc gia Cúc Phương; nuôi giữ linh trưởng trong khu bán hoang dã có môi trường rừng nguyên sinh; chuyển các quần thể đã được nhập đàn ổn định về khu bán hoang dã tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và sau đó chuyển các quần thể ổn định từ khu bán hoang dã về các địa điểm được lựa chọn trong vườn.
Ngoài ra, khu nuôi thả linh trưởng bán hoang dã còn là khu sinh thái, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc bảo vệ động vật quý hiếm.
Sau khi khánh thành đưa vào sử dụng, khu nuôi thả bán linh trưởng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiếp nhận 8 quần thể Voọc Hà Tĩnh và Chà vá chân nâu từ vườn quốc gia Cúc Phương chuyển vào.
Bình luận (0)