Không ngừng phát triển
Từ chỗ chỉ có 5 biên chế với 8 ngành đào tạo và 1.200 sinh viên khóa 1, đến nay trường đã có 328 cán bộ, giảng viên, nhân viên với quy mô đào tạo trên 20.000 sinh viên - học sinh. Từ chỗ không có cơ sở riêng, đến nay trường đã có cơ sở tốt bảo đảm cho 15.000 sinh viên, học sinh học ban ngày. Trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập tăng nhanh, đạt hàng chục tỉ đồng mỗi năm.
Năm 2006, trường đã vận hành hệ thống theo chuẩn ISO trong giáo dục. Phương pháp đào tạo được đổi mới và hoàn thiện theo hướng thực hành. Chương trình đào tạo có tối thiểu 25% dành cho bài tập, thực hành, thực tập, kiến tập để củng cố kỹ năng nghề nghiệp cho người học. Trường cũng đã đào tạo một số học kỳ giai đoạn chuyên ngành của ngành quản trị kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh và đang áp dụng chương trình đào tạo định hướng thi tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên.
|
Đến nay, trường đã có 4.490 cử nhân - kỹ sư hệ ĐH chính quy, 190 cử nhân CĐ chính quy, 1.648 học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp tốt nghiệp. Hầu hết đã có việc làm và đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động. Tỉ lệ sinh viên khá - giỏi ngày càng tăng. Chất lượng tuyển sinh ngày càng cao.
Chất lượng tuyển sinh của Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngày càng cao. |
Trường đã thí điểm thành công chương trình đào tạo chất lượng cao với 2 lớp cử nhân kế toán. Hiện chương trình được liên thông dọc (lên bậc cao học) với các ĐH Úc, Singapore và liên thông ngang với ĐH Saxion, Hà Lan.
Tâm nguyện 4 điều cốt lõi
Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế luôn được trường chú trọng và đã đạt được những kết quả khá tốt. Năm nay, trường bắt đầu đào tạo hệ 2+2 với ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc; liên kết với ĐH Shu-te, Đài Loan để tuyển sinh và cấp học bổng sau ĐH. Việc đưa sinh viên trong giai đoạn thực tập tốt nghiệp ra nước ngoài thực tập đã được tiến hành với 2 ngành mỹ thuật công nghiệp, tiếng Trung và sẽ thực hiện thêm với ngành quản trị nhà hàng - khách sạn (thực tập 1 học kỳ tại Thái Lan).
Hằng năm, trường cấp kinh phí cho 40 đến 50 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Nhiều đề tài đi vào hướng nghiên cứu ứng dụng và hằng năm đều đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ GD-ĐT, các giải VIFOTEC, EUREKA...
Trường đang ráo riết củng cố 4 cốt lõi: Liên tục tuyển và đào tạo lực lượng chuyên môn; tăng cường ngày càng tốt hơn công tác quản trị đào tạo và kiểm định trong khi không tăng thêm quy mô; đầu tư lâu dài và liên tục cho cơ sở vật chất; xây dựng và phát triển trung tâm giáo dục quốc tế để nhận chuyển giao phương thức đào tạo nước ngoài; nâng chất lượng đào tạo một số ngành lên chuẩn khu vực, quốc tế; chương trình và văn bằng đào tạo ĐH, cao học một số ngành của trường được công nhận ở các nước đối tác tham gia tại trung tâm.
Bình luận (0)