Thiệt hại vật chất quá nặng nề
Trong khi đó, theo Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, thiệt hại về cơ sở vật chất, tài sản cũng đều tăng đáng kể, với gần 6.000 nhà bị đổ, sập; khoảng 62.000 nhà bị ngập, hư hỏng, hơn 25.000 ha lúa và gần 95.000 ha hoa màu bị ngập, hư hại. Việc khắc phục hậu quả bão, lũ đang được tiến hành khẩn trương, nhưng vấp phải khá nhiều khó khăn ở các địa phương.
Theo ông An Quang Vịnh, Giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Bình, 18 xã của tỉnh sẽ bị ngập khoảng 1 tháng, vì hiện giờ tất cả phụ thuộc vào thủy triều.
Giao thông vẫn còn ách tắc
Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, đến ngày 8-10: Thanh Hóa vẫn còn hơn 33.195 nhà bị ngập; 150 km quốc lộ, đường liên huyện bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường thuộc xã Thạch Định, Thành Hưng, Thành Kim và thị trấn Kim Tân (huyện Thạch Thành) và một phần các xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Long (huyện Vĩnh Lộc) cũng bị ngập.
Sơn La mưa đã giảm nhiều, nước trên các sông, suối đã rút nhanh. Tuy nhiên, hậu quả mà trận lũ quét để lại rất lớn. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông, gần 1.500 ngôi nhà bị sập đổ và ngập; 17 trường học bị sạt lở, đổ; 930 ha lúa và hơn 350 ha hoa màu bị cuốn trôi... Quốc lộ 6 Mộc Châu - Hòa Bình hiện vẫn chưa thông.
Tại Hòa Bình, nước đã rút, dân không còn bị nguy hiểm. Hiện nay, ngập lụt chỉ còn đe dọa các tuyến đường giao thông và đồng ruộng. Quốc lộ 6 đi qua Mai Châu bị ngập sâu 1-2 mét, vẫn chưa đi lại được.
Sông Cả, sông Bưởi: Nước vẫn ở mức cao
Ninh Bình do nước sông Hoàng Long rút chậm nên 16 xã của huyện Nho Quan vẫn ngập nước.
Sau 3 ngày “hoành hành”, lũ sông Cả tại Nam Đàn (Nghệ An) vẫn đang ở mức đỉnh là 7,96 m (trên báo động III: 0,06 m); lũ sông Bưởi (Thanh Hóa) và sông Hoàng Long (Ninh Bình) xuống chậm và còn ở mức cao. Lúc 16 giờ ngày 8-10, mực nước trên sông Bưởi tại Thạch Thành (Kim Tân) là 11,91 m (trên báo động III: 0,41 m).
* Xem các thông tin về cơn bão số 5
Bình luận (0)