. Phóng viên: Bằng nghiệp vụ kỹ thuật có thể xác minh được nơi và người phát tán cảnh quay nhân vật Vàng Anh không, thưa ông?
- Ông Nguyễn Tử Quảng: Hiện nay có một hạn chế khi xác minh chính xác nơi máy tính đầu tiên
phát tán bộ phim là phải có sự hợp tác của Yahoo! và Google. Nếu có sự hợp tác của Yahoo!, Google thì cơ quan điều tra được tiếp cận. Bởi có vẻ như bộ phim được phát tán đầu tiên trên 360yahoo blog hoặc
YouTube, sau đó đã được lấy lại và phát tán trên nhiều website khác nhau. Do vậy, việc xác minh website đầu tiên phát tán bộ phim càng khó khăn. Tuy nhiên, theo tôi việc này rất khó thực hiện được vì hai nhà cung cấp này cũng có trách nhiệm bảo vệ thông tin về khách hàng. Bên cạnh đó, đây cũng là việc cá nhân và ở Mỹ việc này không vi phạm pháp luật. Chỉ khi nào đương sự khởi kiện thì tòa án mới xem xét việc vi phạm đời tư.
. Đã có tiền lệ về việc phối hợp giữa cơ quan chức năng với Yahoo! và Google chưa?
![]() |
| Cần cảnh giác các trang web khai thác phim “tươi mát” |
- Hiện tại, theo tôi biết, các cơ quan chức năng VN chưa có sự hợp tác với Yahoo! và Google đối với vấn đề này. Tuy nhiên, theo tôi, không chỉ là các phim ảnh hay cảnh quay đồi trụy mà còn những vấn đề nhạy cảm khác. Do vậy, cơ quan chức năng VN cũng cần nhìn nhận nguy cơ này để có biện pháp ngăn chặn.
. Có thể dùng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn việc tung các thông tin độc hại lên mạng không, thưa ông?
- Có thể dùng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn nếu được phát hiện sớm. Theo tôi, cần có một cơ quan thường trực về an ninh mạng quốc gia kiểu như 113 của lực lượng công an. Từ những thông tin, phát hiện của người dân hoặc trực tiếp cơ quan này phát hiện về những website có hình ảnh “nhạy cảm” hay nội dung không tốt, lực lượng 113 “ảo” này sẽ thông báo cho các đơn vị cung cấp Internet ở VN lập tường lửa ngăn chặn các địa chỉ IP có nội dung xấu. Vấn đề là phải phát hiện sớm để ngăn chặn các website khác không lấy lại để phát tán. Còn khi đã phát tán trên nhiều website rồi thì việc ngăn chặn là gần như không thể.
. Có đủ chế tài để xử lý cá nhân tham gia việc phát tán bộ “phim”?
- Ở VN hiện có đủ chế tài để xử lý vi phạm pháp luật đối với việc phát tán cảnh quay diễn viên Hoàng Thùy Linh như vi phạm đời tư và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Bình luận (0)