Các công nhân ở đây đang phân loại phế liệu để đóng kiện xuất bán cho một số nhà máy sản xuất giấy, cơ sở tái chế, phần không tận dụng được thì làm rác thải.
Theo sổ sách của công ty, trong các nhà kho còn tồn hơn 4.000 tấn phế liệu giấy, nhưng ông Dương Văn Cường, Phó Giám đốc công ty khai báo, chỉ còn khoảng hơn 2.000 tấn.
Theo TTXVN, bà Huỳnh Thị Lan Phương, Giám đốc công ty khai báo, số lượng phế liệu trên là nguyên liệu giấy đã qua sử dụng, được nhập từ Mỹ về cách đây 2 năm.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số phế liệu để cơ quan chức năng lấy mẫu trưng cầu giám định; nếu kết quả giám định số phế liệu trên có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì sẽ đề nghị tái xuất hoặc tiêu hủy toàn bộ.
Bình luận (0)