Tối 2-11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cùng lãnh đạo các vụ cục và Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ Hôm- Đức Viên và công tác dự phòng, tiếp nhận điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Theo lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn, hiện bệnh viện đang điều trị cho 65 bệnh nhân tiêu chảy cấp, trong đó 85% bệnh nhân này có sử dụng mắm tôm.
Quá tải bệnh nhân tiêu chảy cấp...
Trước đó, chiều 2-11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tiêu chảy cấp, PGS-TS Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh: Tình hình dịch hiện nay đang rất khẩn cấp. Việc theo dõi dịch phải thực hiện trên toàn quốc chứ không riêng địa phương có dịch.
Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, những ngày vừa qua số lượng bệnh nhân nhập viện do tiêu chảy đột ngột tăng, trung bình mỗi ngày viện tiếp nhận 50- 60 bệnh nhân nghi nhiễm tiêu chảy cấp. Hiện có 144 ca tiêu chảy, qua xét nghiệm ban đầu đã xác định 108 ca dương tính với tiêu chảy cấp, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng. Hà Nội vẫn là địa phương có số bệnh nhân cao nhất: 130 ca, tiếp đến là Hà Tây, Bắc Giang... Bác sĩ Hà cho biết, hiện viện đã dành đến 2/3 số giường bệnh để điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp nhưng vẫn phải ghép chung từ 2- 3 bệnh nhân/giường bệnh. “Tình trạng quá tải bệnh nhân có thể sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới vì quá trình điều trị cho một bệnh nhân ít nhất cũng mất 7- 10 ngày”- bác sĩ Hà nhận định.
Ông Đàm Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm quận Hoàng Mai, cho biết những ngày này phường vẫn tiếp tục xuất hiện thêm ca mắc mới phải nhập viện. Ngoài mắm tôm, có trường hợp mắc bệnh do ăn lẩu hải sản. Hiện số nhiễm tiêu chảy cấp đã xuất hiện 13/14 phường của quận Hoàng Mai.
Thêm một tỉnh xuất hiện bệnh nhân tiêu chảy cấp
Tính đến ngày 2-11, dịch tiêu chảy cấp đã lan ra 8 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Bình. Theo TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ngày 2-11, Bộ Y tế đã cử đoàn kiểm tra về Thái Bình- địa phương phát hiện có người mắc bệnh mới nhất - để tìm hiểu nguyên nhân.
PGS-TS Trịnh Quân Huấn cho biết, theo kết quả xét nghiệm mới nhất từ các địa phương đã có 50 trường hợp dương tính với tiêu chảy cấp. Đặc biệt, các kết quả xét nghiệm phát hiện có tới 80% số bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp có liên quan đến sử dụng mắm tôm và 100% số lượng bệnh nhân này dương tính với tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu, các tỉnh chưa có dịch chủ động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm như vùng đã có dịch, tuyệt đối không được chủ quan, nhất là các tỉnh giao lưu với địa phương có dịch.
|
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
Huy động cả hệ thống chính trị phòng chống dịch
Ngày 2-11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu UBND các cấp, các bộ, ngành chức năng huy động cả hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp.
Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lan rộng trong địa bàn phụ trách.
D.T |
|
Hà Tây: 100% bệnh nhân đều có ăn thịt chó
Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Tây, cho biết đến tối 2-11, đã có 64 người mắc tiêu chảy, tập trung ở 9/14 huyện. Điều đặc biệt là tất cả bệnh nhân cho biết đã ăn thịt chó. Hiện nay, hầu hết bệnh nhân đều ở mức độ nhẹ nên vẫn đang điều trị ở tuyến xã/huyện. A.T
TP Hồ Chí Minh
Lập đường dây nóng phòng chống dịch
Ngày 2-11, Sở Y tế TPHCM đã triển khai chương trình phòng chống dịch tiêu hóa có thể xảy ra trên địa bàn TPHCM theo chỉ đạo của UBND TP. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế, cho biết qua ghi nhận từ các bệnh viện hiện nay chưa có ca nào bị tiêu chảy cấp tại TPHCM. Sở Y tế phát động các cơ sở y tế trên toàn TP cần giám sát dịch chặt chẽ hơn, phát hiện và báo cáo sớm những trường hợp bị tiêu chảy cấp đầu tiên (nếu có) để dập tắt dịch kịp thời. Theo bác sĩ Châu, tiêu chảy cấp lây qua đường tiêu hóa, đặc biệt là vi khuẩn gây tiêu chảy cấp dễ lây qua nguồn nước nên bệnh sẽ lan nhanh trong vùng có dùng chung nguồn nước và mức độ diễn tiến nặng cũng rất nhanh. Do đó, ngày 3-11, Sở Y tế sẽ lấy mẫu nước, đồng thời lấy mẫu các loại mắm để kiểm tra, đặc biệt là tập trung vào các loại mắm được mua từ các vùng có dịch tiêu chảy cấp hiện nay.
Hiện, Sở Y tế chưa có quyết định tạm ngưng sử dụng các loại mắm do chưa xác định được các loại vi khuẩn có trong mắm. Tuy nhiên, bác sĩ Châu khuyến cáo người dân nên hạn chế ăn các loại mắm, giữ vệ sinh trong ăn uống và chế biến thực phẩm. Ngoài ra, Sở Y tế cũng lập đường dây nóng để có thể hỗ trợ người dân bất kỳ lúc nào. Điện thoại trong giờ hành chính là 9330807 và số điện thoại ngoài giờ hành chính là 9309431.
Nh. Phương |