Mức tăng giá 0,74% trong tháng 10 đã nâng tổng mức tăng giá từ đầu năm đến nay lên 8,12%.
Theo báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XII thì tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 sẽ đạt 8,5%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Nhưng với đà tăng giá mạnh trở lại trong tháng 10, liệu trong 2 tháng còn lại (tháng 11 và 12) chúng ta có thể kiềm chế được mức tăng giá để chỉ số CPI cả năm thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP như Nghị quyết QH đã đề ra? Kiềm chế tăng giá ở mức 0,38% trong thời điểm 2 tháng cuối năm có nhiều yếu tố tác động đến giá là một thách thức lớn. Nếu không kiềm chế được đà tăng giá hiện nay để chỉ số CPI bằng hoặc vượt tốc độ tăng trưởng GDP thì sự tăng trưởng kinh tế sẽ không còn ý nghĩa.
Từ đầu tháng 8, Chính phủ đã sử dụng giải pháp tình thế giảm thuế nhập khẩu hàng loạt nhóm hàng (phần lớn thuộc nhóm lương thực thực phẩm) tác động mạnh đến việc tăng giá. Và mới đây, lần thứ hai Chính phủ giảm thuế nhập khẩu sữa. Thế nhưng, các nhóm hàng được giảm thuế nhập khẩu chẳng những không giảm giá mà lại tăng. Lý giải của các nhà sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trên là do giá nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng và mức giảm thuế nhập khẩu chưa đủ bù đắp (!). Nguyên nhân khách quan này là có thật. Nhưng còn những nguyên nhân chủ quan khác như chi phí quảng cáo, chi phí quản lý, chi phí trong khâu phân phối quá bất hợp lý, lý giải thế nào? Qua điều tra của các đoàn thanh tra liên bộ Tài chính, Công Thương thì ngành kinh doanh sữa chi phí quảng cáo chiếm đến 22% giá thành. Bắt người uống sữa (đa số là em bé và người già) gánh chịu mức chi phí này là không thể chấp nhận!
Trong cơ chế thị trường, Nhà nước không can thiệp vào quá trình sản xuất kinh doanh mà chỉ tạo khung pháp lý, môi trường làm ăn thuận lợi. Tuy nhiên, Nhà nước không thể làm ngơ mà phải có biện pháp thỏa đáng xử lý những hành vi làm phương hại đến lợi ích chung, đến sự công bằng xã hội. Tại diễn đàn kỳ họp thứ hai, QH khóa XII, nhiều đại biểu nhất trí việc Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết vấn đề tăng giá nhưng chưa đạt kết quả mong muốn là do tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, chưa quyết liệt. Biện pháp ngăn chặn tăng giá, ngăn chặn lạm phát đã có, vấn đề là hành động.