Tăng ODA giúp VN phát triển bền vững
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tổng vốn ODA ký kết trong hai năm 2006-2007, ước đạt 6,5 tỉ USD, đạt trên 40% số vốn ODA dự kiến 5 năm (2006-2010). Năm 2007 là năm thứ ba liên tục kế hoạch giải ngân đạt 2 tỉ USD.
|
Dù quan ngại về tốc độ giải ngân chậm, các nhà tài trợ cam kết tài trợ ODA cho VN đến năm 2013 |
Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại VN, ông Ayumi Konishi, khẳng định VN có thể được coi là hình mẫu sử dụng ODA trong một số lĩnh vực cụ thể. Còn Đại sứ Hàn Quốc tại VN, ông Im Hong-Jae, nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục cam kết tăng ODA trong năm 2008 cao nhất từ trước đến nay.
Ông Koos Richelle, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hợp tác EuroAid, cho biết Liên minh châu Âu (EU) hài lòng về việc sử dụng nguồn tài trợ của VN nên trong năm 2008 sẽ cam kết tài trợ cho VN 500 triệu euro, trong đó EC tài trợ không hoàn lại 52 triệu euro. Ông nhấn mạnh các nhà tài trợ nhất trí cam kết tài trợ cho VN đến năm 2013.
Tuy nhiên, các nhà tài trợ đã bày tỏ sự quan ngại về mức giải ngân của VN. Giám đốc ADB tại VN nhận xét tốc độ thực hiện ODA ở VN còn chậm trễ, dự án thường được thiết kế trong 5 năm, nhưng tình trạng phổ biến là kéo dài 6-7 năm. “Nếu giữ nhịp độ giải ngân hiện nay, VN có nguy cơ nợ nước ngoài lớn khi trở thành nước thu nhập trung bình”, ông A. Konishi cảnh báo.
Tìm thêm các nguồn vốn khác
Tại Hội nghị CG 2007, tất cả các nhà tài trợ đều nhất trí rằng giống như các nước thành công khác, nguồn vốn ODA cho VN sẽ giảm dần. Đại diện Mỹ cho rằng vấn đề cấp bách trong giai đoạn chuyển giao này là cải cách cơ chế trong lĩnh vực tài chính. Ông nhận định: “Trong một nền kinh tế thị trường phát triển, tăng đầu tư ở cả lĩnh vực trong nước và nước ngoài là sống còn. Chúng tôi mong Chính phủ sẽ có các biện pháp thúc đẩy đầu tư vào khu vực tư nhân để hoàn thành các mục tiêu phát triển của mình”.
Ông Donal Brown, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Phát triển Anh (DFID), khẳng định ODA không phải là nguồn vốn cho tăng trưởng duy nhất. Do đó Chính phủ nên tìm những nguồn khác, vì chỉ vài năm tới, khi VN trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, các nước tài trợ sẽ không dành cho VN những khoản vay như hiện nay.
Dành cả buổi sáng lắng nghe các nhà tài trợ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các nhà tài trợ mở thêm những kênh ODA mới nhất về xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, tăng cường thể chế, năng lực quản lý và xóa đói giảm nghèo. “Chúng tôi luôn trân trọng từng đồng vốn ODA và bảo đảm thực hiện các cam kết với trách nhiệm cao với các nhà tài trợ” - Thủ tướng khẳng định.
|
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TẠI VN AJAY CHBBIHER:
Câu chuyện phát triển của VN rất giá trị
Chúng ta nên nghiên cứu kỹ hơn câu chuyện phát triển của VN, vì đó là bài học cho nhiều nước đang phát triển trong quá trình giảm nghèo. Những bài học của VN có giá trị đối với các nước nhỏ có thu nhập thấp nhiều hơn bài học từ các nước lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế lớn vào năm sau để có thể chia sẻ những bài học phát triển của VN.
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG DFID DONAL BROWN:
Cân đối giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững
Theo tôi, thách thức là ở chỗ sự tăng trưởng và viễn cảnh nhiều nhóm người không được hưởng lợi nhiều từ sự tăng trưởng này. Về ngắn hạn, tăng trưởng nhanh có tác động tích cực, nhưng về dài hạn nó sẽ có những tác động tiêu cực. Do đó phải biết cân đối được giữa sự tăng trưởng nhanh với sự phát triển bền vững. |